Thanh Hóa: Sớm công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, xâm thực bờ biển tại Hoằng Hóa

Do ảnh hưởng của triều cường, sóng lớn, khu vực bờ biển tiếp giáp cửa sông Mã thuộc thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng sạt lở, xâm thực bờ biển chiều dài hơn 1,5km, chiều rộng trung bình khoảng 70m, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Tình trạng này nguy cơ diễn biến phức tạp, gây tâm lý lo lắng cho người dân, nhất là hộ có ở khu vực gần biển.
Chú thích ảnh
Khu vực bờ biển tiếp giáp cửa sông Mã thuộc thôn Tân Xuân, tỉnh Thanh Hóa  xảy ra hiện tượng sạt lở, xâm thực bờ biển mạnh. 

Trong một tuần qua, UBND tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có các chuyến khảo sát thực tế sự cố sạt lở, xâm thực bờ biển tại đây. Qua kiểm tra cho thấy, khu vực ven biển Lạch Hới thuộc địa phận thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ bị nước biển xâm thực sâu vào đất liền, có nơi sâu tới 200m; gây sạt lở hơn 150.000m3 đất ở của 3 hộ dân, đất nuôi trồng thủy sản, đất quy hoạch cụm công nghiệp, đất rừng sản xuất... và trụ sở, khuôn viên làm việc của Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Hới (thuộc Đồn Biên phòng Hoằng Trường). Đặc biệt, từ đầu tháng 10/2022 đến nay, do ảnh hưởng của bão số 6 và không khí lạnh, gió mạnh, triều cường, hiện tượng sạt lở tại đây diễn biến rất nghiêm trọng và phức tạp. Dự báo, thời gian tới, hiện tượng sạt lở, xâm thực có khả năng diễn biến phức tạp, khó lường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã giao UBND huyện Hoằng Hóa khẩn trương cắm biển cảnh báo tại khu vực có nguy cơ mất an toàn, nghiêm cấm người dân và khách du lịch ra vào khu vực nguy cơ sạt lở. Huyện Hoằng Hóa lập phương án, tổ chức di dời khẩn cấp hộ dân trong khu vực nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Ngày 24/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình dự thảo tham mưu UBND tỉnh Thanh Hóa ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực biển Hoằng Phụ.

Sở đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Hoằng Hóa triển khai ngay biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời hộ dân, cơ quan bị ảnh hưởng khi có tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở, xâm thực và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, UBND tỉnh khẩn trương xây dựng, phê duyệt, triển khai trên thực tế phương án chống sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực cửa Lạch Hới theo đúng quy định và thực hiện biện pháp gia cố phù hợp, hạn chế sự phát triển của sạt lở, xâm thực. Về lâu dài, Sở đề nghị tỉnh bố trí vốn đầu tư công trình xử lý kiên cố chống sạt lở, xâm thực đảm bảo ổn định lâu dài cho khu vực biển Lạch Hới.

Tin, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.