Thanh Hóa: Phấn đấu thu ngân sách trên 40.000 tỷ đồng

Với quyết tâm cao thu ngân sách năm 2023 đạt trên 40.000 tỷ đồng, tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong những tháng cuối năm để vượt mục tiêu mà Quốc hội, Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh giao từ đầu năm.
Chú thích ảnh
Người dân nộp thuế tại Ngân hàng Vietcombank. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cho biết: thu ngân sách Nhà nước tỉnh Thanh Hóa đạt tỷ lệ khá so với kế hoạch, đảm bảo so với tiến độ Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao, nhưng vẫn giảm mạnh hơn 11.000 tỷ đồng so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng tiêu cực của thị trường vốn, tài chính, bất động sản của thế giới và trong nước. Nhiều huyện, thị xã, thành phố chậm phê duyệt quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn, dẫn đến thu tiền sử dụng đất giảm so với cùng kỳ.

Để vượt mục tiêu thu ngân sách năm 2023, Thanh Hóa sẽ tập tập trung triển khai kịp thời, trọng tâm, trọng điểm các giải pháp chính sách tài khóa, tiên tệ để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tỉnh cũng tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, ngành lĩnh vực theo Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu đảm bảo về thời hạn, chất lượng, tính khả thi. Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng tăng cường quản lý, năm bắt, cơ cấu lại nguồn thu đảm bảo tính bền vững; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại.

Cơ quan thuế tăng cường quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; kiểm tra, giám sát thường xuyên hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp khai thác tài nguyên, khoáng sản, tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, công trình xây dựng cơ bản vãng lai trên địa bàn... đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời, hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023. Qua đó, đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao ở mức cao nhất, phát huy hết dư địa các khoản thu, đặc biệt đối với khoản thu từ đất.

Cục Hải quan Thanh Hóa tập trung biện pháp nghiệp vụ nhằm tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu như: tăng cường thu thập thông tin, xác định rủi ro để kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện kiểm tra đột xuất đối với những mặt hàng và doanh nghiệp có khả năng rủi ro cao về thuế...

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Tứ nhấn mạnh, cơ cấu nguồn thu ngân sách nhà nước từ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn quản lý chưa đa dạng, phụ thuộc rất lớn vào kế hoạch nhập khẩu mặt hàng dầu thô của dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (chiếm khoảng 80% tổng số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khâu hàng năm). Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu thu giảm so với cùng kỳ năm 2022 là do thực hiện các cơ chế chính sách để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, chính sách miễn, giảm, giãn, hoãn, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất…

Năm 2023, dự toán thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Thanh Hóa là 35.340 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa là 21.840 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 13.500 tỷ đồng. Tính đến thời điểm giữa tháng 11/2023, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Thanh Hóa đạt trên 36.000 tỷ đồng.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.