Thanh Hóa: Lúng túng bảo tồn hai tấm bia đá cổ mang nhiều giá trị lịch sử văn hóa

Dù đã được xếp hạng là Di tích Quốc gia từ năm 1993, hai tấm bia đá cổ thuộc Di tích lịch sử - văn hóa Lê Thì Hải (Quần thể Di tích lịch sử, nghệ thuật Quốc gia bia và lăng mộ Lê Thì Hiến, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang bị xuống cấp trầm trọng; bao năm qua vẫn chờ được bảo quản, trùng tu, tôn tạo…
Chú thích ảnh
Tấm bia (đang được tận dụng làm tường rào) được ghép lại từ 6 phiến đá xanh, ghi lại công các tướng sĩ thời Hậu Lê và những người đã soạn, khắc, dựng nên văn bia này. 

Hai tấm bia có niên đại trên 300 năm, mang nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa và gắn với nhân vật lịch sử Lê Thì Hải (1639 -1716), là tướng trong suốt ba đời vua là Lê Gia Tông, Lê Hy Tông và Lê Dụ Tông… Ông được người bác là danh tướng Lê Thì Hiến (1610-1675) nuôi dạy nên người. Đến tuổi thanh niên, ông sung vào quân ngũ, cầm đầu đội quân tiên phong, chinh chiến ở miền biên cương phía Bắc, lập được nhiều công lao và được triều đình phong làm quan Trấn thủ các đạo Cao Bằng, Thái Nguyên, Sơn Tây… Sau nhiều lần lập công lớn, ông được phong chức Thự Phủ sự, tước Thạc Quận Công. Sau khi ông mất, triều đình đã cho xây dựng lăng mộ và lập đền thờ ông tại quê hương là thôn Đông, xã Phú Hào, huyện Lôi Dương (nay thuộc thôn 2, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Đây là khu di tích khá quy mô bề thế. Tuy nhiên, trải qua bao thăng trầm, biến động của thời gian, sự tàn phá của chiến tranh và thiên nhiên, hiện nay, Di tích chỉ còn lại hai tấm bia cổ bằng đá. Trong đó, tấm bia ghi lại công lao của danh tướng Lê Thì Hải cao khoảng 2m, gồm 3 phần là mũ bia, thân bia và đế bia, được chạm khắc tinh xảo, rõ nét dù đã trải qua biết bao thăng trầm, biến cố của thời gian. Tấm bia còn lại được ghép lại từ 6 phiến đá xanh, ghi lại công các tướng sĩ thời Hậu Lê và những người đã soạn, khắc, dựng nên văn bia này. Cả hai tấm văn bia đều có niên đại Vĩnh Thịnh thứ 6 (năm 1710), được đánh giá là những tấm bia đặc biệt, hiếm có và mang ý nghĩa quan trọng đối với ngành điêu khắc đá của Việt Nam.

Điều đáng nói ở đây, dù có tuổi đời hàng trăm năm và được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh (tháng 8/1993) và cấp Quốc gia (tháng 12/1993) nhưng di tích này lại nằm trên mảnh đất rộng gần 1.000m2 của gia đình anh Dương Bá Hùng (thôn 2, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn). Một tấm bia nằm gần khu chăn nuôi của gia đình anh Dương Bá Hùng và tấm còn lại được sử dụng làm tường rào trước nhà. Tình trạng này đã tồn tại nhiều năm, nhưng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn đang loay hoay chưa tìm ra biện pháp để bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích.

Chú thích ảnh
Dù có tuổi đời hàng trăm năm và được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia (tháng 12/1993) nhưng di tích này lại nằm trên mảnh đất của gia đình anh Dương Bá Hùng (thôn 2, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn). 

Ông Chu Kim Tưởng, cán bộ văn hóa xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn cho biết: "Xã đã nhiều lần báo cáo lên trên xin hỗ trợ để duy tu, bảo vệ di tích, nhưng chưa được cấp trên cấp kinh phí đầu tư. Vào năm 2008 và 2009, sau nhiều lần xã đề nghị, huyện Triệu Sơn và Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Thanh Hóa đã trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý cho địa phương được làm Nhà bia để che mưa, che nắng cho hai tấm bia ở di tích Lê Thì Hải và bia ở di tích Lê Thì Hiến. Tuy nhiên, do vướng mắc về quy hoạch, về đất đai và kinh phí, nên khu nhà bia không thể thi công được".  

Anh Dương Bá Hùng (thôn 2, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn) cho biết: “Gia đình tôi đã sống trên mảnh đất này nhiều đời nay. Nhận thức được giá trị lịch sử, văn hóa của hai tấm bia nên ở phạm vi gia đình, chúng tôi rất lo lắng bảo vệ, giữ gìn vì biết đây là tài sản của Nhà nước. Gia đình rất nhiều lần đề nghị với chính quyền địa phương nếu bố trí mảnh đất khác, hỗ trợ xây nhà, chúng tôi sẵn sàng chuyển đi, nhường đất lại để Nhà nước tu bổ, tôn tạo, bảo vệ Khu Di tích và hai tấm bia này".

Theo lý giải của ông Nguyễn Xuân Quy, Chủ tịch UBND xã Thọ Phú (huyện Triệu Sơn), nhiều năm nay, chính quyền địa phương rất muốn phục dựng lại di tích cũng như bảo tồn hai tấm bia cổ này. Thế nhưng, cái khó là hai tấm bia trong Di tích lịch sử - văn hóa Lê Thì Hải lại nằm trên đất có trích lục của hộ dân. Do đó, công tác bảo tồn và quản lý di tích này rất khó khăn. Trong khi đó, quỹ đất của địa phương chưa thể bố trí được nguồn đất tái định cư cho gia đình anh Dương Bá Hùng. Chính vì vậy, xã lúng túng trong việc quản lý, bảo vệ di tích.

"UBND huyện Triệu Sơn đã giao cho xã Thọ Phú tiến hành dọn vệ sinh, bảo quản xung quanh khu vực hai tấm bia đá. Đồng thời, huyện sẽ báo cáo tỉnh vì đây là vấn đề cấp thiết để sớm có phương án xử lý, đầu tư, tu sửa, phát huy giá trị của di tích. Gia đình anh Dương Bá Hùng đã đồng thuận tiến hành dỡ bỏ khu chăn nuôi gần sát với tấm bia ghi lại công lao của danh tướng Lê Thì Hải trong thời gian sớm nhất", ông Nguyễn Xuân Quy, Chủ tịch UBND xã Thọ Phú cho biết.

Tin, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' thu hút hơn 7,9 triệu lượt thanh niên

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' thu hút hơn 7,9 triệu lượt thanh niên

Hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Triển khai từ tháng 5/2026, Hành trình đã tổ chức 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ; triển khai 1.050 công trình thanh niên và ghi nhận gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Mường Lò mở hội: 2.026 người dân tộc Thái biểu diễn màn Đại Xòe

Mường Lò mở hội: 2.026 người dân tộc Thái biểu diễn màn Đại Xòe

Tại buổi họp báo chiều 6/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh thông tin: Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc” sẽ khai mạc vào tối 16/10 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ với 2.026 người dân tộc Thái biểu diễn màn đại Xòe.

Đại diện lãnh đạo và khách mời thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026.

Kết nối doanh nhân với người trẻ qua những trang sách

Sáng 6/10, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026 khai mạc, vinh danh 10 tác phẩm do doanh nhân Việt viết, hướng đến lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Từ phim ngắn màn hình dọc đến các công cụ AI, công nghệ số đang thay đổi cách sáng tạo và thưởng thức văn học nghệ thuật. Khả năng tiếp cận công chúng rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu giữ chiều sâu tác phẩm, làm rõ vai trò người sáng tạo và trách nhiệm với sản phẩm.