Thanh Hóa kêu gọi tàu thuyền tránh trú, ứng phó siêu bão RAGASA

Ngày 23/9, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng với việc theo dõi, cập nhật diễn biến bão RAGASA, các đài thông tin báo bão thường xuyên kêu gọi, hướng dẫn phương tiện còn hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động vòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm. Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cũng duy trì 2 tàu tuần tra cùng 42 cán bộ, chiến sĩ thường trực, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh tư liệu: TTXVN

Thanh Hóa hiện có 302 phương tiện nghề cá với 1.762 lao động đang hoạt động trên biển; trong đó, có 167 phương tiện với 814 lao động hoạt động trên vùng biển Thanh Hóa, sẽ cập bờ trong ngày; 46 phương tiện, 418 lao động hoạt động hoạt động trên ngư trường các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Quảng Trị, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh; còn lại là các phương tiện đang hoạt động trên ngư trường các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Ninh. Các phương tiện đang hoạt động trên đã nắm được thông tin về bão RAGASA, thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình, chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng", các địa phương trong tỉnh đang tích cực huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết chưa có mưa, tập trung thu hoạch triệt để diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên để ứng phó với bão RAGASA. 

Để bảo đảm tiến độ thu hoạch, các địa phương trong tỉnh phối hợp, linh hoạt điều chuyển máy thu hoạch lúa từ các xã, phường chưa có lúa chín hoặc diện tích lúa chín còn ít sang nơi có diện tích lúa chín nhiều. Hiện các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ thu mùa đạt 52.500 ha/110.635,7 ha (đạt 47,5%). 

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Bộ nối với tâm siêu bão nâng trục dần lên phía Bắc với hoạt động của không khí lạnh yếu và hội tụ gió trên cao, từ đêm 24/9 đến hết ngày 27/9 khu vực Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông; với tổng lượng mưa ở khu vực vùng núi phổ biến: 100 - 200 mm, có nơi trên 200 mm; khu vực đồng bằng ven từ 70 - 150 mm, có nơi trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (> 100 mm/3h) cho khu vực vùng núi Thanh Hóa trong ngày 26, 27/9. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Từ đêm ngày 24/9 trên vùng biển Thanh Hóa sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. 

Từ sáng sớm ngày 25/9 khu vực đất liền ven biển tỉnh Thanh Hóa bao gồm các điểm dự báo: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Sầm Sơn, Quảng Chính, Nghi Sơn và các đảo Hòn Nẹ, Hòn Mê, Hòn Miếu, Hòn Đót có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển ngoài khơi sóng biển cao từ 1.5 - 2.5m.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.