Thanh Hóa hút khách du lịch đến Thành nhà Hồ

Nhằm đẩy mạnh quảng bá du lịch, kết nối các điểm tham quan di sản thế giới Thành Nhà Hồ và các điểm du lịch trong tỉnh Thanh Hóa, trong 2 ngày 29 và 30/4, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Thành nhà Hồ tổ chức Hội nghị giới thiệu các điểm đến tham quan của quần thể di sản này.
Nhằm đẩy mạnh quảng bá du lịch, kết nối các điểm tham quan di sản thế giới Thành Nhà Hồ và các điểm du lịch trong tỉnh Thanh Hóa, trong 2 ngày 29 và 30/4, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Thành nhà Hồ tổ chức Hội nghị giới thiệu các điểm đến tham quan của quần thể di sản này.Theo đó, ngoài những điểm đến Hoàng Thành, Đàn Tế Nam Giao, đường Hoàng gia, La Thành, Công trường khai thác đá cổ núi An Tôn, du khách sẽ được tham quan các điểm đến quanh vùng kinh thành như: Đền nàng Bình Khương, đình Đông Môn, nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng, chùa Giáng, đền Trần Khát Chân, Phủ Trịnh - Nghè Vẹt, động Tiên Sơn...Đặc biệt trong dịp này, Thanh Hóa cũng giới thiệu 3 tour du lịch Thành nhà Hồ gồm: nhà trưng bày - Hoàng thành - đền thờ nàng Bình Khương - công trường khai thác đá cổ An Tôn - Khu du lịch Lâm Sơn Trang - Đàn tế Nam giao - Nhà tưởng niệm vương triều Hồ - Chùa Giáng; Đàn Nam Giao - Nhà tưởng niệm vương triều Hồ - Động Hồ công - Hoàng Thành - Nhà trưng bày - Đền thờ bà Bình Khương; Nhà trưng bày - Hoàng thành - Đàn Nam Giao - Phủ Trịnh, Nghè Vẹt - Động Tiên Sơn.
Thanh Hóa hút khách du lịch đến Thành nhà Hồ ảnh 1

Cổng phía Nam - cổng lớn và đẹp nhất trong 4 cổng của Thành nhà Hồ, với cửa giữa cao 8m, rộng 5,8m và hai cửa bên cao 7,8m, rộng 5m. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, để phục vụ nhu cầu khách tham quan, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, Trung tâm Bảo tồn di sản văn thế giới Thành nhà Hồ đã khai trương phòng trưng bày các hiện vật, dụng cụ liên quan đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nông thôn của cư dân vùng di sản qua các thời kỳ lịch sử.Đến với phòng trưng bày này, du khách sẽ được trải nghiệm trên các dụng cụ gắn bó với người nông dân Việt Nam như: cày, bừa cối xay lúa, giã gạo, máy tuốt lúa thủ công, dụng cụ đánh bắt cá… Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã xây dựng bổ sung các gian hàng lưu niệm và bán các đặc sản địa phương.Ông Nguyễn Xuân Toán, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ cho biết: "Để Di sản ngày càng thu hút du khách trong nước và quốc tế, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu về di tích Thành nhà Hồ và các di tích phụ cận trên nhiều lĩnh vực: lịch sử, văn hoá, kiến trúc, khảo cổ, cảnh quan...Đặc biệt, Thanh Hóa sẽ có kế hoạch đầu tư xứng đáng cho Di sản cả về kinh phí lẫn đổi mới công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Phấn đấu đến năm 2015, Thành Nhà Hồ sẽ là điểm đến của trên 35 nghìn lượt khách".Hoa Mai - Duy Hưng