Thanh Hóa: Hơn 4.000 hộ khó khăn được hỗ trợ về nhà ở

Tối 30/12, tại Trung tâm Hội nghị 25B thành phố Thanh Hóa, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức sơ kết đợt 1 và phát động đợt 2 ủng hộ Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 – 2025.

Dịp này, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt 1 Cuộc vận động. 

Chú thích ảnh
Gia đình bà Lê Thị Long, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới khang trang. Ảnh tư liệu: Khiếu Tư/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, cấp ủy chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa, tính nhân ái của cuộc vận động; thực hiện hiệu quả công tác điều tra, rà soát, nắm chắc số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ trên địa bàn, bảo đảm chính xác, đúng đối tượng. Qua đó, huy động cao nhất các nguồn lực từ xã hội, cùng với nguồn lực của Nhà nước để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ bảo đảm hoàn thành mục tiêu cuộc vận động.

Các đơn vị thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật trong việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng các nguồn ủng hộ, tài trợ của Cuộc vận động, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị phải phát huy cao nhất trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, quyết liệt  chỉ đạo với tinh thần “Cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; thực hiện các công việc chủ động, tích cực, hiệu quả…

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương… tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, nhất là các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; sử dụng các nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để phối hợp lồng ghép, sử dụng hiệu quả với nguồn xã hội từ Cuộc vận động bảo đảm đúng quy định, đáp ứng mục tiêu đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa kêu gọi các tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đồng bào Thanh Hóa trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, bằng tấm lòng nhân ái của mình chung tay góp sức cùng các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Cuộc vận động, quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trong tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024-2025 là cuộc vận động lớn, có ý nghĩa chính trị- xã hội và nhân văn sâu sắc, với mục tiêu phấn đấu đến tháng 9/2025 toàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở, sớm ổn định cuộc sống. Sau 9 tháng triển khai Cuộc vận động, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, đóng góp về vật chất, công sức, tinh thần và nhiều nguồn lực khác để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Qua đó, góp phần động viên, khích lệ, truyền cảm hứng, tạo động lực cho các gia đình từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Đến nay, toàn tỉnh đã vận động được trên 226 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho 4.226 hộ gia đình, trong đó có 2.967 căn nhà đã hoàn thành xây dựng và sửa chữa, đạt trên 84% so với mục tiêu đề ra trong 2 năm 2024-2025. Việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng các nguồn ủng hộ của Cuộc vận động được thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật.

Cùng với vận động, hỗ trợ nguồn lực xây dựng nhà ở, các địa phương trong tỉnh đã quan tâm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; động viên, khuyến khích con em các gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư tích cực hỗ trợ tạo sinh kế, tạo việc làm cho người nghèo, đối tượng chính sách… giúp các gia đình “an cư lạc nghiệp”, phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được giai đoạn 1, trên thực tế, số hộ gia đình cần hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất lớn. Qua rà soát cho thấy, trên địa bàn tỉnh vẫn còn trên 1.000 hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà đơn sơ, tạm bợ, dột nát, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, nhất là khu vực miền núi, vùng khó khăn; trong khi nguồn lực của Nhà nước còn hạn hẹp, chưa đáp ứng đủ nhu cầu kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình khó khăn trong tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phát động đăng ký ủng hộ đợt 2 Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 – 2025. Theo đó, các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đăng ký ủng hộ với số tiền hơn 164 tỷ đồng…

Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.