Thanh Hóa: Hàng trăm tấn ngao chết không phải do dịch bệnh

Liên quan đến sự việc hàng trăm tấn ngao của bà con ngư dân xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc chết hàng loạt, ngày 25/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết, kết quả phân tích mẫu của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I cho thấy, các mẫu ngao âm tính với Herpesvirus, kí sinh trùng Perkinsus olseni, Perkinsus marinus và các mẫu chỉ tiêu môi trường nước nằm trong giới hạn cho phép để nuôi trồng thủy sản.

Nguyên nhân ngao chết được xác định là do sự kết hợp của nhiều yếu tố như biến đổi khí hậu làm cho nhiệt độ năm nay lạnh muộn hơn các năm trước, thời điểm ngao chết trùng với thời điểm giao mùa, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Tại thời điểm ngao chết, trên địa bàn xã Hải Lộc có hiện tượng sương muối xuất hiện trong điều kiện thời gian phơi bãi dài. Đặc biệt là mật độ ngao nuôi ở đây rất cao, từ 1.600-1.700 con/m2 gấp 7-8 lần mật độ nuôi theo khuyến cáo, ngao bị thiếu nguồn thức ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe của ngao nuôi. Ngoài ra, khi có hiện tượng ngao chết đã làm bãi nuôi bị ô nhiễm khi xác ngao phân hủy từ đó làm ngao chết lan truyền.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hiện tượng ngao chết, giảm thiểu thiệt hại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã hướng dẫn UBND huyện Hậu Lộc, UBND xã Hải Lộc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và bố trí nhân lực thu gom ngao chết, thực hiện tiêu hủy đúng quy định, cải tạo vệ sinh bãi nuôi bằng phương pháp thau rửa để ngăn chặn ngao tiếp tục chết do ngao chết phân hủy. Đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức rà soát, thống kê chính xác diện tích, số hộ nuôi, số lượng ngao nuôi bị thiệt hại.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa và các phòng chuyên môn đã phối hợp với UBND huyện Hậu Lộc hướng dẫn người dân duy trì mật độ nuôi phù hợp. Cụ thể, đối với ngao chưa đạt kích cỡ thu hoạch tiến hành san thưa, đảm bảo mật độ nuôi 180 - 200 con/m2 đối với cỡ ngao giống 400 - 600 con/kg; dưới 250 con/m2 đối với cỡ ngao giống từ 500-800 con/kg; 250 - 350 con/m2 đối với cỡ giống từ 800 - 2000 con/kg. Khuyến cáo các hộ nuôi có ngao đạt kích cỡ thương phẩm cần tiến hành thu hoạch, san thưa đối với những bãi nuôi có mật độ nuôi dày đồng thời tạm dừng thả mới, chỉ được thả khi có khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn và ngao giống phải có xuất xứ rõ ràng, được kiểm dịch theo quy định.

Hàng ngày, sau khi nước thủy triều xuống, người dân cần san phẳng bãi nuôi cũng như khai thông các vũng nước đọng lại ở các bãi ngao để tránh hiện tượng nước đọng cục bộ, giảm thiểu ảnh hưởng của nhiệt độ cao trong ngày làm cho ngao yếu và chết. Đồng thời kiểm tra bãi ngao nuôi khi thủy triều rút, vệ sinh mặt bãi, đăng chắn, loại bỏ rác, xác ngao và động vật chết để tránh gây ô nhiễm môi trường, tạo sự thông thoáng, tăng cường oxy hòa tan để giảm khí độc nhằm hạn chế sự phát triển của các tác nhân gây bệnh khác cho ngao nuôi.

Trước đó, theo báo của của UBND huyện Hậu Lộc, từ đầu tháng 12/2023 tại bãi nuôi ngao xã Hải Lộc có hiện tượng ngao chết với diện tích khoảng 50/200ha (của 27 hộ nuôi) với tỷ lệ chết khoảng 40-45%; trong đó, thời gian ngao chết nhiều nhất là ngày 9-10/12. Ngay sau khi nhận được thông tin Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đã cử cán bộ chuyên môn xuống bãi nuôi ngao kiểm tra, chẩn đoán và lấy mẫu để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Hoa Mai      (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.