Thanh Hóa đầu tư 70 tỷ đồng xây dựng lại cầu Mọ bị lũ cuốn trôi

Xã Xuân Tín (tỉnh Thanh Hóa) có hơn 21 km đê sông Chu và sông Cầu Chày, vào mùa mưa lũ, các tuyến đê trên địa bàn thường xuyên bị ngập lụt khiến hàng trăm hecta hoa màu, hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước.
Chú thích ảnh
Cầu Mọ tại xã Xuân Tín (Thanh Hóa) bị cuốn trôi do mưa lũ. 

Đợt mưa lũ cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2025 đã cuốn trôi cây cầu Mọ và đoạn đường nối 2 mố cầu khiến gần 550 hộ dân; trong đó, có 300 em học sinh ở các thôn 2, 3, 4, 5 của xã Xuân Tín gặp khó khăn trong việc đi lại, học tập, sản xuất nông nghiệp. 

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 26/12/2025, phê duyệt Dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai công trình cầu Mọ, bắc qua sông Cầu Chày, thuộc địa bàn xã Xuân Tín, với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng. Dự án nhằm khắc phục thiệt hại do bão số 10 năm 2025 gây ra làm cuốn trôi cầu Mọ, bảo đảm khôi phục giao thông, kết nối lại mạng lưới đường bộ trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo quyết định, công trình được xây dựng mới với quy mô cầu cấp III, gồm 5 nhịp, chiều dài 183,4m, mặt cầu rộng 8m; kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Tuyến đường hai đầu cầu dài khoảng 0,7km, đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Cầu Mọ mới sẽ được xây dựng phía thượng lưu cầu cũ, cách cầu cũ khoảng 20m, thuộc địa phận xã Xuân Tín. Nguồn vốn thực hiện dự án từ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai năm 2025.  

Liên quan đến tiến độ thực hiện công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm yêu cầu chủ đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Thời gian thực hiện dự án đến quý III/2026, riêng cầu Mọ phải thông xe kỹ thuật trước ngày 1/7/2026.    

Như TTXVN đã đưa, Cầu Mọ nằm trên địa bàn xã Xuân Tín được xây dựng năm 2017, là cây cầu huyết mạch giúp người dân 2 bên bờ sông Cầu Chày qua lại, giao thương hàng hóa, học sinh đến trường thuận lợi. Đợt mưa lũ cuối tháng 9, đầu tháng 10/2025 đã cuốn trôi cây cầu Mọ và đoạn đường nối 2 mố cầu đã chia cắt gần 550 hộ dân và 300 em học sinh ở các thôn 2, 3, 4, 5 của xã Xuân Tín khiến việc đi lại, học tập, sản xuất nông nghiệp đều gặp nhiều khó khăn.

Kể từ ngày cầu bị lũ cuốn, người dân ở các xã lân cận thuộc huyện Thọ Xuân, Yên Định và Ngọc Lặc cũ rất vất vả để tìm cách qua được bên kia bờ. Người dân phải đi đường vòng qua tuyến đường khác dài gần 10 km để ra trung tâm xã hoặc sang các khu vực sản xuất nông nghiệp dọc 2 bên bờ sông. Học sinh đi học cũng mất cả giờ đồng hồ vì phải đi vòng qua các xã khác mới đến được trường học. 

Ông Mai Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Tín cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã đã huy động lực lượng khắc phục tạm thời, đắp đất chống tràn, trải bạt hạn chế sạt lở ăn sâu vào bờ, dựng rào chắn và biển cảnh báo nguy hiểm tới nhân dân. Trong thời gian đợi triển khai xây dựng cầu mới, chính quyền xã Xuân Tín sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân đi lại an toàn, tránh qua lại khu vực cầu sập. 

Trước đó, ngày 14/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với việc hư hỏng cầu Mọ (xã Xuân Tín) và ngày 28/11/2025 tiếp tục ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp công trình Cầu Mọ.

Tin, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.