Thanh Hóa có thêm 7 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) tỉnh Thanh Hóa đợt 1, năm 2021.
Chú thích ảnh
Gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Thanh Hóa vừa có thêm 7 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh; trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao gồm: "Tổ yến sào", "Tổ yến chưng" (của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Yến Sào Xứ Thanh, huyện Hậu Lộc) và "Giỏ trái đất" của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu Việt Trang (huyện Nga Sơn). Ngoài ra còn có 4 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh gồm các sản phẩm: "Miến Gạo Phúc Thịnh" của hộ sản xuất kinh doanh miến gạo Quý Lộc Phúc Thịnh (huyện Yên Định); "Tương Xuân Pha" của hộ sản xuất kinh doanh Đỗ Xuân Dũng (huyện Thọ Xuân); "Trà xanh túi lọc Bình Sơn" của hợp tác xã Dịch vụ nông lâm nghiệp Bình Sơn (huyện Triệu Sơn) và "Mắm tép đặc biệt Tác Huy" của hộ sản xuất kinh doanh Đồng Thị Huy (thị xã Nghi Sơn).

Đối với các sản phẩm sau khi được đánh giá, xếp hạng cấp tỉnh, các sở, ngành, các đơn vị liên quan cùng các chủ thể sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm, công bố tiêu chuẩn, chất lượng, mã số, mã vạch, thiết kế bao bì, nhãn mác, dán tem truy xuất nguồn gốc bảo đảm theo quy định...

Sau hơn 2 năm triển khai, thực hiện, sức lan toả của chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tác động đến các chủ thể sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh đã đầu tư công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã và hoàn thiện hồ sơ sản phẩm để đăng ký tham gia chương trình. Hiện tại Thanh Hóa đã có 76 sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng; trong đó có 1 sản phẩm lọt vào vòng chung khảo xét sản phẩm OCOP Quốc gia.

Tỉnh Thanh Hóa đang đặt ra mục tiêu trong năm 2021 sẽ có thêm 50 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được công nhận.

Tin, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.