Thanh Hóa cơ bản hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3

Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, tính đến cuối giờ chiều 11/8, tỉnh đã cơ bản hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3, năm 2021.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho lực lượng phòng chống dịch tại Thanh Hóa. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Nhằm bảo đảm quá trình triển khai chiến dịch tiêm đúng quy trình chuyên môn, đúng đối tượng và bảo đảm an toàn, ngành Y tế Thanh Hóa đã huy động tối đa nhân lực tổ chức triển khai chiến dịch tiêm đồng loạt tại tất cả các điểm tiêm. Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phân công lực lượng kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tại các điểm tiêm chủng.

Qua giám sát tại các điểm tiêm, cơ bản các đơn vị đã phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; bảo đảm bố trí điểm tiêm chủng, bàn tiếp đón, khám sàng lọc, bàn tiêm và theo dõi sau tiêm, phân khu vực… theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Trước mỗi đợt tiêm, các cán bộ trực tiếp tham gia tiêm chủng tại 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được tập huấn các kiến thức về thông tin vaccine, quy trình tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, liều lượng, đường tiêm, chỉ định, chống chỉ định, giám sát phản ứng sau tiêm vaccine cũng như công tác phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ sau tiêm.

Cùng với đó, tại tất cả các điểm tiêm chủng đều chú trọng công tác truyền thông gián tiếp, có loa phát thanh về khuyến cáo của cơ sở y tế để đối tượng tiêm chủng theo dõi, nắm bắt và thực hiện. Đặc biệt, các đơn vị chức năng khuyến cáo người tiêm ở lại điểm tiêm chủng tối thiểu 30 phút để theo dõi phản ứng sau tiêm và tự theo dõi sức khoẻ tại nhà trong vòng 28 ngày, chú ý sức khỏe trong 1 tuần đầu tiên sau tiêm.

Giám đốc Sở Y tế Trịnh Hữu Hùng cho biết, về năng lực tiêm vaccine, ngành Y tế tỉnh có thể tiêm tốt thiểu 68.000 mũi tiêm/ngày và có thể nâng lên gấp 2-3 lần khi có lượng vaccine về nhiều, nhưng vẫn tuân thủ an toàn tiêm chủng và an toàn phòng, chống dịch. Thanh Hóa đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục phân bổ cho tỉnh lượng vaccine phòng COVID-19 đáp ứng đủ nhu cầu tiêm cho trên 750.000 đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Trước đó vào ngày 26/7, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận lô vaccine phòng COVID-19 đợt 3 với 62.070 liều vaccine phòng bệnh COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ. Tỉnh đã triển khai tiêm đồng loạt tại 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh từ ngày 6/8 cho các đối tượng ưu tiên. Trong đó, tỉnh dự kiến sẽ tiêm mũi 2 vaccine AstraZeneca cho các đối tượng đã tiêm mũi đầu trong đợt 1, năm 2021, đồng thời tiếp tục mở rộng tiêm mũi 1 cho các nhóm đối tượng ưu tiên.
 
Vaccine AstraZeneca từ nguồn do Chính phủ Nhật Bản viện trợ được sử dụng ưu tiên tiêm cho người làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đã tổ chức tiêm đủ hai mũi vaccine cho công dân Trung Quốc đang sống, lao động, học tập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo đề xuất của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và chỉ đạo của Bộ Y tế tại Quyết định 3326/QĐ-BYT, ngày 6/7/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 6.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).