Thanh Hóa chủ động ứng phó với mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm và sáng sớm 26/6, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động ở thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) là 97.2mm, xã Thành Hưng 81.4mm, thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa) 83.6mm, xã Thiệu Hợp (Thiệu Hóa) 85.4mm...
Chú thích ảnh
Xã Thanh Hòa (huyện miền núi Như Xuân) đã lập gác chặn không cho người dân và phương tiện qua điểm ngập để bảo đảm an toàn (ảnh tư liệu).

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại của mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh vừa có công văn gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành và đơn vị liên quan yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo; thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; sẵn sàng lực lượng tại chỗ kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có). Đồng thời triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi, đặc biệt là vị trí xung yếu, công trình đang thi công dở dang. Từ đó bố trí lực lượng thường trực và sẵn sàng xử lý các tình huống và triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết khi có mưa, lũ xảy ra.

Dự báo ngày 26/6, khu vực tỉnh Thanh Hóa khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các huyện Thành Thành, Quan Sơn, Quan Hóa, Như Thanh, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Hà Trung, Vĩnh Lộc, Quảng Xương, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn... Thời gian ngập lụt có khả năng kéo dài trong 6 - 12 giờ tới, với độ sâu ngập lụt lớn nhất từ 0,3 - 0,5m, có nơi cao hơn. Ngập lụt có thể ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cũng trong khoảng 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có nguy cơ cao xảy ra trên địa bàn các huyện miền núi như Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Mường Lát... Lũ quét, sạt lở, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội, tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.

Tin, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.