Thanh Hóa cấm rừng ở những nơi có báo động cháy từ cấp rất nguy hiểm trở lên

Nhiều diện tích rừng ở Thanh Hóa đang ở mức nguy cơ cháy cao. Trước thực trạng này, lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khác đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng cháy rừng.
Chú thích ảnh
 Diễn tập phòng chống cháy rừng tại huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Đặc biệt, tại 10.000 ha rừng thông 3 - 5 tuổi ở 9 huyện đang ở mức báo động cấp IV - V (cấp rất nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm), cơ quan chức năng đã tiến hành cấm rừng đối với những người không có phận sự nhằm tránh tình trạng sử dụng lửa đốt ong, tạm dừng hoạt động xử lý thực bì để chuẩn bị mặt bằng trồng rừng, vệ sinh rừng sau khai thác, đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ cháy rừng.

Tỉnh Thanh Hóa có 633.162 ha rừng, trong đó, 48.000 ha rừng trọng điểm cháy, phân bổ chủ yếu ở 134 xã của 16 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Để ngăn chặn tình trạng cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã xây dựng được phần mềm cảnh báo cháy rừng. Phần mềm này cập nhật số liệu để đưa ra mức cảnh báo cháy rừng. Nếu mức cảnh báo cháy rừng cấp III (cấp nguy hiểm), lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương sẽ tăng kiểm tra phòng cháy rừng, cấp IV, V; thực hiện nghiêm việc trực gác phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ.

Kiểm lâm Thanh Hóa đã lắp đặt camera ở các khu vực trọng điểm xảy ra cháy rừng ở các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Tĩnh Gia nhằm sớm phát hiện cháy rừng để có phương án kịp thời chữa cháy.

Lực lượng này đẩy mạnh tuần tra canh gác lửa rừng, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, tất cả các huyện trọng điểm đã xây dựng Phương án Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy; kiện toàn 263 tổ đội bảo vệ rừng, với 7.837 người tham gia.

Các lực lượng chức năng tổ chức cho các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng thành lập nhóm liên gia, liên kết bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng để có đủ lực lượng luân phiên tuần tra, trực gác. Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương, chủ rừng tuần tra, trực gác ở các trọng điểm có nguy cơ cháy rừng để kịp thời phát hiện sớm lửa rừng, huy động lực lượng dập tắt ngay đám cháy, không để lan diện rộng. Các xã có rừng, thường xuyên thông báo trên hệ thống loa phát thanh về nguy cơ cháy rừng ở cấp V để người dân nâng cao cảnh giác phòng, chống cháy rừng. 

Ông Mai Hữu Phúc, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết: Trong đợt nắng nóng này, lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa đã tăng cường tối đa lực lượng để trực gác, tăng cường kiểm tra đột xuất, đôn đốc phòng cháy, chữa cháy rừng. Trường hợp phát hiện tại điểm trực gác không có người, phòng cháy, chữa cháy rừng không đảm bảo sẽ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể đơn vị đó.

Từ đầu năm đến nay, Lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trên 180 hội nghị tuyên truyền tập trung, ký cam kết chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng với 1.900 hộ sống ven rừng; làm mới được 75,5 km đường băng cản lửa, tu sửa 82 km đường băng cản lửa, phát dọn làm giảm vật liệu cháy được 234 ha; đốt trước vật liệu cháy được 736,5 ha.

Nhờ làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, mặc dù thời tiết nắng nóng trên 40 độ C, nguy cơ cháy rừng ở cấp IV, V cấp cực kỳ nguy hiểm nhưng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không xảy ra cháy rừng ở diện rộng.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.