Thanh Hóa: Bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Ngày 9/6, thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, lực lượng này đã liên tiếp đấu tranh, triệt xóa 2 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện 2 điểm phức tạp về mua bán trái phép chất ma túy do hai đối tượng cầm đầu gồm Lê Trung Long, sinh năm 1997, trú tại phường Đông Hương và Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng Đóa), sinh năm 1997, trú tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. Đây là hai nhóm đối tượng hoạt động phức tạp, thường xuyên móc nối với nhau để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Với bản tính ranh ma, xảo quyệt, cả Long và Thắng đều không trực tiếp giao ma túy mà điều hành đàn em là những đối tượng thanh niên chơi bời, lêu lổng thực hiện. Số đối tượng này được Long, Thắng nuôi ăn ở và trả công bằng ma túy. Khi khách cần mua ma túy sẽ liên lạc với Long và Thắng qua điện thoại sau đó chúng sẽ điều hành đàn em phân chia, giao ma túy cho khách.
 
Để đấu tranh bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất ma túy phức tạp này, Công an thành phố Thanh Hóa đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bất ngờ đột phá, bắt quả tang đối tượng Lê Xuân Nam, sinh năm 2001 (là đàn em của Lê Trung Long), trú tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh đang mua bán trái phép chất ma túy.
 
Đấu tranh mở rộng, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ thêm 4 đối tượng gồm: Lê Trung Long, sinh năm 1997 và Nguyễn Hữu Toàn, sinh năm 2000 (cùng trú tại phường Đông Hương); Nguyễn Huy Anh, sinh năm 2004 và Phùng Văn Công, sinh năm 1995 (cùng trú tại phường Nam Ngạn), thành phố Thanh Hóa.
 
Bên cạnh đó, lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa cũng bắt giữ được Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1997 trú tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa cùng 16 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng tang vật thu giữ gồm: 16 gói heroin, 144 viên hồng phiến, 46 gói cần sa cùng nhiều tang vật liên quan.
 
Hiện Cơ quan Công an thành phố Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng kể trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.