Thành công của kế hoạch hoá gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững

Ngày 11/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam mít tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới (11/7) với chủ đề “Thành công của kế hoạch hoá gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững”.
Chú thích ảnh
Các đại biểu quốc tế và lãnh đạo ngành Dân số tọa đàm, thảo luận về vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại lễ mít tinh. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn nêu rõ: Chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả to lớn. Tỉ lệ tăng dân số từ hơn 2%/năm 1993 đã giảm xuống còn khoảng 1%/năm vào năm 2016.

Số con trung bình của một cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã giảm từ 5,6 con đầu thập niên 60 của thế kỷ XX xuống còn 2,09 con vào năm 2006, đạt mức sinh thay thế và duy trì ổn định trong hơn 10 năm qua. Tỷ lệ các cặp vợ chồng được bảo vệ bằng các biện pháp tránh thai đã tăng nhanh từ 53,7% năm 1993 lên 77,6% năm 2016. Tình trạng sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản được cải thiện rõ rệt, tỷ số tử vong mẹ, tỷ suất chết trẻ em, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm nhanh…

Chương trình kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam đã góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; nâng cao chất lượng đời sống của người dân; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và các mục tiêu phát triển bền vững. Ước tính, chương trình kế hoạch hóa gia đình đã tiết kiệm chi phí cho các dịch vụ xã hội, tăng GDP bình quân đầu người khoảng 2%/năm.

Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết: Chủ đề toàn cầu của Ngày Dân số thế giới năm nay là "Kế hoạch hoá gia đình là quyền con người” nhằm kỷ niệm 50 năm Hội nghị Quốc tế về quyền con người diễn ra năm 1968. Tại hội nghị này, lần đầu tiên kế hoạch hóa gia đình được công nhận và khẳng định là một trong những quyền cơ bản của con người. Bà Astrid Bant  nhấn mạnh, đầu tư vào kế hoạch hóa gia đình ngày hôm nay là đầu tư cho sức khỏe, hạnh phúc của hàng triệu trẻ em gái, phụ nữ và thế hệ trẻ mai sau.

Hiện nay, UNFPA đang thực hiện Kế hoạch chiến lược mới nhằm thúc đẩy Chương trình nghị sự 2030 và tăng cường cam kết hơn nữa trong việc thực hiện Chương trình Hành động của Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển (ICPD). Kế hoạch chiến lược của UNFPA nhằm giải quyết rất nhiều vấn đề trong phát triển bền vững với mong muốn hoàn thành 3 mục tiêu: Không có tử vong mẹ; không có nhu cầu chưa được đáp ứng về kế hoạch hoá gia đình; không có bạo lực giới và các hành vi có hại liên quan tới bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái...

Tại lễ mít tinh, lãnh đạo Tổng cục Dân số và Kế hoạch hoá gia đình (Bộ Y tế); đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nan, Liên đoàn Kế hoạch hoá gia đình quốc tế (IPPF), thanh niên Việt Nam và Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam H’ Hen Niê đã chia sẻ về thành tựu của công tác kế hoạch hoá gia đình ở Việt Nam. Các đại biểu cũng trao đổi về những thách thức trong công tác tuyên truyền, vận động và cung cấp thông tin về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục tại Việt Nam, khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hiện công tác kế hoạch hoá gia đình tại Việt Nam vẫn gặp nhiều thách thức: Nhu cầu về các biện pháp tránh thai hiện đại trong nhóm dân số trẻ chưa kết hôn vẫn đang ở mức cao. Vẫn còn nhiều khoảng trống trong cung cấp thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục cho thanh niên và vị thành niên, bao gồm chương trình giáo dục giới tính toàn diện, chất lượng...

Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.