Tháng “Ngâu” tiêu thụ xe ở các phân khúc đều giảm

Lý giải về doanh số thị trường xe tháng 8 giảm, giới chuyên doanh cho rằng phần lớn do tâm lý của một bộ phần người tiêu dùng hạn chế chi tiêu trong tháng này.
Tháng “Ngâu” tiêu thụ xe ở các phân khúc đều giảm ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Đây là số liệu bán lẻ thực tế của các thành viên VAMA và số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị không phải là thành viên VAMA.

Trong tổng doanh số bán ra trong tháng 8, phân khúc xe du lịch bán được 15.033 xe, giảm 14%; phân khúc xe thương mại bán ra 7.547 xe, giảm 22%; và phân khúc xe chuyên dụng có 960 xe được bán ra, cũng giảm 17% so với tháng trước.

Xét về xuất xứ xe, sản lượng xe sản xuất lắp ráp trong nước đạt 17.531 xe trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 6.009 xe. Sản lượng cả xe sản xuất lắp ráp trong nước lẫn xe nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng qua đều giảm 17% so với tháng liền trước.

Tính chung 8 tháng qua, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tăng 32% so với cùng kì năm ngoái; trong đó xe ô tô du l ịch tăng 30%, xe thương mại tăng 33% và xe chuyên dụng tăng 46%.

Cũng tính đến hết tháng 8/2016, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 35% trong khi xe nhập khẩu tăng 25% so với cùng kì năm ngoái.

Lý giải về doanh số toàn thị trường xe trong tháng qua giảm ở hầu hết các phân khúc, giới chuyên doanh cho rằng, phần lớn do tâm lý của một số bộ phần người tiêu dùng hạn chế chi tiêu trong tháng này.

Bởi tháng 8 dương lịch trùng với tháng 7 âm lịch là tháng “cô hồn” hay tháng “Ngâu”, tâm lý người tiêu dùng vào tháng này rất hạn chế làm những việc lớn như động thổ làm nhà, mua xe... Đặc biệt, đối với nhiều người coi ô tô là khối tài sản lớn nên việc mua xe là chuyện trọng đại do vậy việc người mua chọn ngày tốt tháng tốt đưa xe về cũng là điều hết sức bình thường.

Văn Xuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.