Tháng đầu năm tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách đạt thấp

Tổng cục Thống kê cho biết, hoạt động đầu tư trong tháng 1/2020 tập trung chủ yếu vào thi công các công trình chuyển tiếp từ năm trước, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành của năm 2019, các Bộ, ngành và địa phương triển khai giao vốn đầu tư cho các dự án được phê duyệt kế hoạch vốn năm 2020.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Thanh Hòa/TTXVN

Đồng thời, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào tháng 1 nên nhìn chung tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt thấp so với kế hoạch năm.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 1/2020 ước tính đạt 18.689 tỷ đồng, bằng 4,2% kế hoạch năm và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm 2019 vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước bằng 4,5% và tăng 3,8% so với năm 2018.

Theo đó, vốn Trung ương quản lý đạt 2.634 tỷ đồng, bằng 3,8% kế hoạch năm và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đạt 517 tỷ đồng, bằng 4,9% và tăng 1,8%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 141 tỷ đồng, bằng 3,4% và tăng 15,2%; Bộ Công Thương đạt 15 tỷ đồng, bằng 3,8% và tăng 24,4%; Bộ Xây dựng đạt 14 tỷ đồng, bằng 4,2% và giảm 1,7%...

Vốn địa phương quản lý đạt 16.055 tỷ đồng, bằng 4,3% kế hoạch năm và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 10.658 tỷ đồng, bằng 4,1% và tăng 6,9%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 4.456 tỷ đồng, bằng 4,6% và tăng 9,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 941 tỷ đồng, bằng 5,9% và tăng 10,6%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 1/2020 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 2.419 tỷ đồng, bằng 5,3% kế hoạch năm và giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước; Thanh Hóa đạt 655 tỷ đồng, bằng 6,4% và tăng 7,6%; Nghệ An đạt 536 nghìn tỷ đồng, bằng 7,7% và tăng 9%; Hải Phòng đạt 532 tỷ đồng, bằng 6,6% và tăng 2,1%; Thành phố Hồ Chí Minh đạt 525 tỷ đồng, bằng 1,1% và tăng 2,9%; Vĩnh Phúc đạt 489 tỷ đồng, bằng 7,4% và giảm 1,5%...

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, trong tháng 1/2020, nhiều khoản thu nội địa đạt mức thấp do mới bước vào đầu năm và chưa đến kỳ hạn kê khai nộp thuế; chi ngân sách đáp ứng các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2020 ước tính đạt 39,1 nghìn tỷ đồng, bằng 2,6% dự toán năm; trong đó, thu nội địa đạt 23,8 nghìn tỷ đồng, bằng 1,9%; thu từ dầu thô 4,2 nghìn tỷ đồng, bằng 11,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 11,1 nghìn tỷ đồng, bằng 5,4%.

Để nâng cao hiệu quả của vốn đầu tư thực hiện, Tổng cục Thống kê đề xuất, các chủ đầu tư chủ động thay thế đối tác (nhà thầu) làm các thủ tục cần thiết để sớm đưa công trình hoạt động trở lại, đảm bảo kế hoạch sản xuất theo đúng tiến độ; đồng thời, có thể tìm kiếm các nhà đầu tư quốc tế và trong nước nhằm thay thế chủ đầu tư các dự án BOT chưa hoàn thiện…

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và giao kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2019 của bộ, ngành, địa phương. Cụ thể, điều chỉnh giảm 261,135 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn và điều chỉnh tăng 515,095 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các dự án trong nội bộ của bộ, ngành và địa phương…

Thúy Hiền  (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.