Tháng 1, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp

Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1/2017 ước tính tăng thấp ở mức 0,7% so với cùng kỳ năm trước (do thời gian nghỉ Tết Đinh Dậu tập trung chủ yếu trong tháng 1).
Tháng 1, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp ảnh 1

Sản xuất bóng đèn led theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản tại Công ty Cổ phần bóng đèn Điện Quang, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,7%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%; ngành khai khoáng giảm 13,9%.

Trong tháng một năm nay, một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước: dệt tăng 16%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 14,8%; sản xuất kim loại tăng 10,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 9,9%. Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm như sản xuất thuốc lá, khai khoáng khác cùng tăng 0,6%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 0,6%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 2,1%...

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng một năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước như tivi, thép cán, thức ăn gia súc, thủy hải sản chế biến tăng từ 12,5% đến 35,2%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm như sơn hóa học tăng 7,7%; sắt, thép thô tăng 7,5%; sữa tươi tăng 7,2%; giày dép da giảm 2,8%; phân hỗn hợp (NPK) giảm 4,2%; than đá giảm 5,3%...

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2017 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như Thái Nguyên tăng 13,6%, Hải Phòng tăng 12%, Vĩnh Phúc tăng 7,3%. Các tỉnh, thành phố Hải Dương, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tăng từ 3,8 đến 5,6%...

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/1/2017 tăng 8,3% so với cùng thời điểm năm 2016; trong đó, một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm. Cụ thể, dệt tăng 5,7%; sản xuất trang phục giảm 5,6%; sản xuất kim loại giảm 7,3%...

Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung như sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 119,6%; sản xuất xe có động cơ tăng 47,1%; sản xuất đồ uống tăng 40,3%... Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/01/2017 tăng 1,1% so với cùng thời điểm năm trước.

Thúy Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.