Tham vọng của Trung Quốc chi phối chiến lược hải quân Mỹ

Cuộc khủng hoảng quốc tế mới nhất có lẽ là cuộc tấn công của lực lượng khủng bố tại Iraq, nhưng sự lo ngại về những tham vọng của Trung Quốc rõ ràng vẫn chi phối mạnh mẽ đối với các chiến lược gia hải quân Mỹ.

Cuộc khủng hoảng quốc tế mới nhất có lẽ là cuộc tấn công của lực lượng khủng bố tại Iraq, nhưng sự lo ngại về những tham vọng của Trung Quốc rõ ràng vẫn chi phối mạnh mẽ đối với các chiến lược gia hải quân Mỹ.

“Sự trỗi dậy của Trung Quốc như một kẻ thách thức là thách thức chiến lược lớn nhất đối với Mỹ”, Hal Brands, nhà sử học tại Đại học Duke, phát biểu tại “Diễn đàn Chiến lược mới” ngày 18/6 tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ.

Tham vọng của Trung Quốc chi phối chiến lược hải quân Mỹ ảnh 1

Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Wu Shengli (trái) và Đô đốc Johnathan Greenert tại một cuộc hội thảo diễn ra ở Trung Quốc hồi đầu tháng 4 vừa qua. Ảnh: US Navy

 “Mỹ đã không dành đủ nguồn lực để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chúng ta cần phải phát triển một chiến lược quân sự đáng tin cậy để đối phó Trung Quốc. Để hỗ trợ và bảo vệ các đồng minh, chúng ta phải có một chiến lược hợp lý khiến đồng minh và bạn bè của chúng ta tin tưởng ”, Giáo sư Aaron Friedberg, chuyên gia về các vấn đề quốc tế tại Đại học Princeton nói.

Đô đốc Jonathan Greenert, Tư lệnh Hải quân Mỹ đã tổ chức một cuộc hội thảo 2 ngày nhằm thảo luận về các vấn đề chiến lược quan trọng. Ông Greenert cho biết, Trung Quốc đang phân tích kỹ khái niệm “Tác chiến không-biển” của Hải quân Mỹ. “Tác chiến không-biển là nhằm bảo đảm các tuyến đường tiếp cận, ở tất cả các nơi trên thế giới. Đó là mục đích của chúng ta và các tuyến đường tiếp cận là một phần quan trọng trong chiến lược của hải quân Mỹ”, Tướng Greenert phát biểu.

Tuy nhiên, tại cuộc hội thảo trên các chuyên gia, học giả lại ủng hộ mạnh mẽ việc bàn về chiến lược đối phó với cường quốc mới nổi ở châu Á là Trung Quốc.

“Tôi không đồng ý với Đô đốc Greenert. Tôi cho rằng việc thảo luận về Trung Quốc như một thách thức quân sự sẽ rất quan trọng. Chúng ta nên bàn để xác định xem Trung Quốc đang và sẽ làm gì tiếp theo”, Giáo sư Friedberg nói thêm.


CT
(Theo D.N)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.