Tham vọng chế tạo tên lửa hạng nặng của Trung Quốc

Nếu một loạt kỹ thuật then chốt liên quan đến tên lửa vận tải hạng nặng đạt đột phá, trong 15 năm tới, Trung Quốc có thể thực hiện vụ phóng đầu tiên loại tên lửa này.

Tân Hoa xã ngày 3/3 đưa tin Ủy viên Chính Hiệp Toàn quốc Trung Quốc, nguyên Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu kỹ thuật tên lửa vận tải Trung Quốc thuộc Tập đoàn Khoa học kỹ thuật hàng không Trung Quốc, ông Lương Tiểu Hồng cho biết nếu một loạt kỹ thuật then chốt liên quan đến tên lửa vận tải hạng nặng của nước này đạt đột phá và các công tác hữu quan tiến triển thuận lợi, trong vòng 15 năm tới, Trung Quốc có thể thực hiện vụ phóng đầu tiên loại tên lửa này. Nếu thành công, chương trình này có thể nâng cao đáng kể năng lực tự chủ đi vào không gian của Trung Quốc.

Theo nguồn tin trên, hiện Mỹ và Nga đang tích cực tranh giành quyền kiểm soát không gian vũ trụ, tái khởi động kế hoạch nghiên cứu chế tạo tên lửa vận tải hạng nặng. Trong khi châu Âu, Nhật Bản và Ấn Độ cũng cạnh tranh thúc đẩy công tác nghiên cứu luận chứng về tên lửa vận tải lớn kiểu mới thì Trung Quốc cũng cần tên lửa vận tải có năng lực vận tải lớn hơn.

Ông Lương Tiểu Hồng cho biết thêm đường kính thân tên lửa hạng nặng là gần 10 mét, tổng chiều dài gần 100 mét, năng lực vận tải gấp hơn 5 lần tên lửa hiện có, và vượt năng lực vận tải của tên lửa vận tải thế hệ mới (SLS) mà Mỹ đang nghiên cứu chế tạo.

Với các thông số đó, tên lửa hạng nặng hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ thăm dò khảo sát sâu trong vũ trụ, như thăm dò Mặt trăng, các hành tinh thuộc hệ Mặt Trời..., tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc trong lĩnh vực khám phá vũ trụ. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, để chế tạo tên lửa hạng nặng như vậy không hề đơn giản, cần phải giải quyết một loạt vấn đề liên quan đến thiết kế, kỹ thuật thử nghiệm, chế tạo và động cơ tên lửa...

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.