Thẩm vấn các đối tượng liên quan vụ chìm tàu ở Địa Trung Hải

Ngày 20/6, 9 đối tượng bị cáo buộc các tội danh liên quan vụ chìm tàu chở người di cư tại Địa Trung Hải cách đây gần một tuần đã trình diện trước công tố viên Hy Lạp để trả lời thẩm vấn về các cáo buộc bao gồm ngộ sát, thành lập tổ chức tội phạm, buôn người và gây đắm tàu.
Chú thích ảnh
Những người được cứu trong vụ chìm tàu chở người di cư được đưa tới cảng ở thị trấn Kalamata, Hy Lạp, ngày 15/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tất cả các nghi phạm nói trên đều từ Ai Cập, trong độ tuổi từ 20-40. Theo đài truyền hình nhà nước Hy Lạp (ERT), các đối tượng đã phủ nhận mọi tội danh bị cáo buộc.

Vụ đắm tàu xảy ra ngoài khơi Hy Lạp vào ngày 14/6 khiến ít nhất 82 người thiệt mạng. Chiếc tàu đánh cá dài 20-30m chở hàng trăm người di cư đã chìm ngoài khơi vùng biển phía Tây Nam của Hy Lạp, một trong những vùng nước sâu nhất của Địa Trung Hải, khi đang trong hành trình tới Italy. Tàu được cho là chở 700 người di cư từ Ai cập, Syria và Pakistan, nhưng chỉ có 104 người được cứu. Hy Lạp vẫn đang tích cực tìm kiếm, dù cơ hội tìm được người sống sót rất thấp. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rana Sanaullah cho biết nước này đang thu thập mẫu ADN từ các gia đình để gửi tới Hy Lạp giúp xác định danh tính các nạn nhân. 

Con tàu cũ kỹ nói trên được cho là khởi hành từ Ai Cập, đón người di cư tại thành phố duyên hải Tobruk của Libya vào ngày 10/6 trước khi vượt biển tới Italy. Theo giới chức Hy Lạp, những người sống sót cho biết mỗi người di cư đã phải trả 4.500 USD cho chuyến hành trình này. Vào ngày 12/6, sau khi nhận được báo động của nhà chức trách Italy về con tàu trên, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã cố gắng tiếp cận trước khi tàu chở người di cư này bị lật và chìm. Sau vụ việc, Pakistan đã bắt giữ 14 đối tượng tình nghi buôn người, trong khi Hy Lạp đã bắt giữ 9 đối tượng tới từ Ai Cập.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.