Trường Dục Thanh do các sỹ phu yêu nước thành lập năm 1907 (nay có địa chỉ ở số 39 Trưng Nhị, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết). Trường dạy chữ Quốc ngữ, bên cạnh đó dạy thêm Hán văn, Pháp văn. Trường mang tên Dục Thanh với ý nghĩa giáo dục thanh niên long yêu nước, hưởng ứng truyền bá tư tưởng của Phong trào Duy Tân.
Đây là trường tư thục có nội dung giảng dạy tiến bộ nhất ở miền Trung lúc bấy giờ. Từ năm 1978 đến năm 1980, Trường Dục Thanh đã được trùng tu, tôn tạo lại giống như lúc Bác Hồ dạy học nhờ những ký ức, kỷ niệm của các học trò cũ của trường. Nhờ đó, ngôi trường cổ này cho đến nay vẫn giữ được nguyên vẹn kiến trúc xưa. Trường Dục Thanh được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1986.
Sau hơn 30 năm hoạt động, Khu di tích lịch sử Trường Dục Thanh đã đón hơn 5 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu học tập. Đây còn là nơi tổ chức các buổi sinh hoạt giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.