Bằng những việc làm thiết thực, những người lính quân hàm xanh đã trở thành điểm tựa tin cậy của người dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ bình yên nơi biên giới.
Gia Lai có địa bàn biên giới rộng, hạ tầng còn hạn chế, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở một số nơi còn nhiều khó khăn. Tại xã biên giới Ia Mơ, những năm gần đây, nhờ sự hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, người dân từng bước thay đổi tập quán canh tác. Nhiều diện tích lúa rẫy kém hiệu quả được chuyển sang trồng lúa nước 2 vụ, giúp các hộ gia đình có thêm lương thực, từng bước ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.
Trung tá Lê Đình Sự, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Mơ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, bên cạnh tuyên truyền, vận động, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp cùng người dân xuống đồng triển khai mô hình trồng lúa nước. Với những hộ khó khăn, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ ngày công, giống lúa để bà con chuyển đổi sản xuất. Đến nay, gần 300 hộ dân đã chuyển sang trồng lúa nước 2 vụ, đạt năng suất cao, từng bước thoát nghèo.
Anh Siu Phăm, làng Klăh, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết: "Trước đây, bà con trong làng chỉ biết làm lúa nương theo phương pháp chọc, trỉa nên năng suất rất thấp, gạo không đủ ăn. Nay nhờ sự vận động của các anh bộ đội biên phòng, gia đình tôi chuyển sang trồng giống lúa mới thấy năng suất cao hơn nhiều so với giống lúa cũ".
Trên vùng biên giới Ia Púch, sự gắn bó nghĩa tình giữa người lính quân hàm xanh và người dân cũng được thể hiện bằng những việc làm rất cụ thể. Khi mùa chôm chôm vào chính vụ, nhiều nhà vườn bước vào cao điểm thu hoạch nhưng thiếu nhân công, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch đã xuống tận vườn cùng bà con thu hái, vận chuyển nông sản. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ nắm bắt đời sống, vận động và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp người dân nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình.
Cùng với hỗ trợ sinh kế, Bộ đội Biên phòng còn phối hợp triển khai các công trình thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt tại khu vực biên giới. Trong đó, công trình “Ánh sáng vùng biên” được thực hiện tại nhiều thôn, làng, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng cuộc sống bình yên nơi biên giới.
Đại úy Hồ Ngọc Đạt, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Ia Púch, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chia sẻ, để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, cán bộ, chiến sĩ tổ công tác địa bàn đã phối hợp với các ban ngành địa phương xuống tận nhà các gia đình trực tiếp giúp đỡ ngày công và truyền đạt kinh nghiệm trồng cây ăn trái, lúa nước cũng như chăm sóc cây điều, cây cà phê,... Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức, phương thức canh tác, giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, xuất phát từ thực tế hệ thống chiếu sáng tại các thôn, làng biên giới còn thiếu, lực lượng biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm triển khai chương trình “Ánh sáng vùng biên”. Chương trình góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại, cải thiện diện mạo nông thôn và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ biên phòng không chỉ hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống mà còn góp phần củng cố niềm tin, thắt chặt tình quân dân. Tại tuyến đầu Tổ quốc, sự đồng lòng của người dân và lực lượng biên phòng chính là nền tảng quan trọng để giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.