Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch

Ngày 9/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức các đoàn đi thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Đồn Biên phòng Thạnh Trị (thị xã Kiến Tường) và Đồn Biên phòng Sông Trăng (huyện Tân Hưng).

Tham gia đoàn có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Hoàng Văn Liên, lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An. 

Chú thích ảnh
Đoàn thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường.

Trong đó, Đoàn đến thăm, tặng hơn 2.000 khẩu trang, 200 xà phòng, 30 cây đèn pin, cùng các nhu yếu phẩm và kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và Đồn Biên phòng Thạnh Trị và các trạm, chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Phúc cho biết, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm phòng chống tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh luôn nỗ lực vận động các nguồn lực xã hội nhằm chia sẻ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, mong muốn lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu Tổ quốc tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới Long An dài gần 133 km luôn chủ động trong công tác, phối hợp các lực lượng chức năng và địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai các điểm chốt trực 24/24 trên biên giới và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát cả ngày lẫn đêm, bảo đảm quản lý chặt chẽ trên biên giới, kiên quyết ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới do Long An quản lý.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An Nguyễn Thị Hồng Phúc tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường.

Các đơn vị kiên quyết không để xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn; phối hợp kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu, các chốt chặn và đường mòn, lối mở; đồng thời tăng cường ngăn chặn tình trạng buôn lậu. Các đơn vị cũng tiếp tục thực hiện tốt việc đo thân nhiệt và khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào trong nước; làm tốt công tác tuyên truyền, tiêu độc khử trùng, bảo đảm khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và vật dụng y tế cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.