Thẩm phán Mỹ bác vụ kiện tập thể về quyền riêng tư của Google

Ngày 9/6, Tòa án Quận tại Oakland, California đã bác bỏ một vụ kiện tập thể chống lại Google, trong đó nguyên đơn cáo buộc công ty thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng trình duyệt Chrome một cách bất hợp pháp, ngay cả khi họ không đồng bộ hóa với tài khoản Google.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Chrome trên màn hình điện thoại và biểu tượng Google (phía sau). Ảnh: Getty Images/TTXVN

Tại tòa, Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers cho rằng không thể xét vụ kiện này theo hình thức tập thể vì mỗi người dùng Chrome có thể hiểu và đồng ý với chính sách thu thập dữ liệu của Google theo cách khác nhau. Bà nhận định việc xem xét từng trường hợp cụ thể là cần thiết, và các yếu tố liên quan đến sự đồng ý của người dùng quá phức tạp để gộp chung. Do đó, bà quyết định bác vụ kiện tập thể, đồng nghĩa với việc vụ kiện này không thể được nộp lại.

Phía nguyên đơn hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi. Trong khi đó, Google hoan nghênh phán quyết và khẳng định Chrome Sync cung cấp "quyền kiểm soát quyền riêng tư rõ ràng".

Vụ việc bắt nguồn từ tranh cãi xung quanh việc liệu Google có thu thập thông tin từ người dùng không kích hoạt tính năng đồng bộ hóa trên Chrome hay không, bất chấp thông báo rằng người dùng "không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào" để sử dụng trình duyệt này.

Trước đó, một tòa phúc thẩm liên bang tại San Francisco hồi tháng 8/2023 đã yêu cầu tòa sơ thẩm xem xét liệu người dùng có đồng ý với việc Google thu thập dữ liệu khi họ sử dụng trang web hay không.

Vụ kiện đang được xét xử tại Tòa phúc thẩm liên bang Khu vực 9 của Mỹ. Đây là một trong nhiều vụ kiện liên quan đến quyền riêng tư mà Google phải đối mặt, trong đó có vụ việc năm 2023 mà công ty đồng ý xóa hàng tỷ bản ghi dữ liệu để giải quyết cáo buộc theo dõi những người dùng sử dụng chế độ "ẩn danh" trên Chrome.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.