Thẩm phán liên bang Mỹ bảo toàn quy chế pháp lý cho các sinh viên quốc tế

Ngày 23/5, Thẩm phán liên bang Jeffrey White thuộc Tòa án khu vực North California đã ban hành lệnh cấm trên toàn quốc, ngăn chặn chính quyền Tổng thống Donald Trump hủy bỏ tình trạng pháp lý của các sinh viên quốc tế đang học tập tại Mỹ.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa chính quyền của Tổng thống Trump và các cơ sở giáo dục, đặc biệt là Đại học Harvard, liên quan đến các chính sách hạn chế sinh viên quốc tế. 

Chú thích ảnh
Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts (Mỹ). Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo phán quyết của Thẩm phán Jeffrey White, chính quyền của Tổng thống Trump không được hủy bỏ tình trạng pháp lý của sinh viên quốc tế mà không thực hiện các đánh giá cá nhân và tuân thủ các quy định liên bang hiện hành. Lệnh cấm này cũng ngăn chính quyền bắt giữ hoặc giam giữ sinh viên nước ngoài nếu chỉ dựa trên tình trạng nhập cư của họ.

Phán quyết trên được đưa ra sau khi chính quyền của Tổng thống Trump hồi tháng 4 vừa qua, hủy bỏ hồ sơ của hàng nghìn sinh viên quốc tế trong Hệ thống thông tin sinh viên và trao đổi khách mời (SEVIS) – cơ sở dữ liệu do Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) quản lý để theo dõi thông tin của sinh viên và khách mời quốc tế. Việc hủy hồ sơ này đồng nghĩa với việc sinh viên mất tư cách pháp lý tại Mỹ, đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ, giam giữ và trục xuất.

Thẩm phán White nhấn mạnh rằng hành động của chính quyền Tổng thống Trump đã “gây ra hỗn loạn” trong cuộc sống của các sinh viên quốc tế, bao gồm cả các nguyên đơn trong vụ kiện. Lệnh cấm cũng ngăn chính quyền chuyển các nguyên đơn trong các vụ kiện đang diễn ra ra khỏi khu vực cư trú của họ hoặc đảo ngược việc khôi phục hồ sơ của họ trong SEVIS.

Cũng trong ngày 23/5, Thẩm phán liên bang Allison Burroughs tại Massachusetts đã ban hành lệnh cấm tạm thời, cho phép sinh viên quốc tế tiếp tục học tập tại Đại học Harvard trong khi chờ phán quyết cuối cùng. Thẩm phán Burroughs lập luận rằng lệnh cấm là cần thiết để “duy trì hiện trạng” và ngăn chặn “thiệt hại không thể khắc phục” đối với Harvard nếu lệnh của chính quyền có hiệu lực.

Lệnh cấm được đưa ra sau khi Đại học Harvard kiện chính quyền của Tổng thống Trump về việc thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của trường này. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem tuyên bố: “Việc tuyển sinh sinh viên quốc tế là một đặc quyền, không phải quyền lợi. Đặc quyền này bị thu hồi do Harvard liên tục không tuân thủ luật pháp liên bang”. Bà Noem cũng yêu cầu các sinh viên quốc tế hiện tại tại Harvard phải chuyển trường hoặc đối mặt với việc mất tư cách pháp lý.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho rằng Harvard sẽ "phải thay đổi cách làm việc" sau khi chính quyền Mỹ tước quyền tuyển sinh viên quốc tế của đại học này.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.