Tham ô tài sản, nhân viên Seabank lĩnh án chung thân

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản và đánh bạc với số tiền hàng chục tỷ đồng đối với nhân viên giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là Seabank Hà Nội).
Ngày 18/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản và đánh bạc với số tiền hàng chục tỷ đồng đối với nhân viên giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là Seabank Hà Nội).
Tham ô tài sản, nhân viên Seabank lĩnh án chung thân ảnh 1

Bị cáo Tú (ngoài cùng bên trái) và đồng phạm tại phiên xử ngày 18/3. Ảnh: cand.com.vn

Bị cáo trong vụ án này là Đỗ Anh Tú (32 tuổi, trú tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) bị truy tố về các tội "tham ô tài sản" và "đánh bạc". Hai đồng phạm với Tú là bị cáo Lê Hồng Hải (32 tuổi, Trưởng bộ phận Quỹ của Seabank Hà Nội) và bị cáo Lê Ngọc Quang (nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)- chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) cùng bị truy tố về tội "đánh bạc". Theo cáo trạng, Tú được tuyển dụng vào Seabank làm giao dịch viên. Tổng Giám đốc Seabank quy định, giao dịch viên là cán bộ, nhân viên của tổ chức tín dụng trực tiếp giao dịch với khách hàng, chịu trách nhiệm tiếp nhận để giải quyết các nhu cầu của khách hàng theo thẩm quyền trong việc lập, kiểm soát và phê duyệt chứng từ giao dịch... Trong thời gian làm giao dịch viên chi nhánh Seabank Hà Nội, do ham chơi bóng đá, lô đề bị thua lỗ, Tú đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng để trả nợ bằng cách lợi dụng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng là vợ chồng bà Thảo (Hà Nội). Khi vợ chồng bà Thảo làm thủ tục gửi tiền tiết kiệm, Tú sử dụng các phôi sổ tiết kiệm của ngân hàng cấp cho giao dịch viên để làm sổ cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm (sổ bị lỗi không thể sử dụng được phải bỏ, nhưng chưa kịp hủy) để in các thông tin do khách hàng ghi trên Giấy gửi tiết kiệm mà không đăng nhập các thông tin của khách hàng ghi trên Giấy gửi tiền tiết kiệm vào hệ thống quản lý phần mềm của ngân hàng theo quy định, sau đó làm thành Sổ tiết kiệm đưa cho khách. Từ hành vi phạm tội của Tú, khách hàng vẫn có Sổ tiết kiệm do ngân hàng cấp, nhưng đó là Sổ tiết kiệm giả do Tú tự làm, còn tiền tiết kiệm do khách gửi tại ngân hàng (qua Tú) thì Tú rút ra để chiếm đoạt. Cơ quan điều tra xác định, Tú đã chiếm đoạt của Seabank- Chi nhánh Hà Nội hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Tú sử dụng để chơi cá độ bóng đá, lô đề với Hải và Quang. Quá trình điều tra đã xác định, Tú, Hải và Quang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề sát phạt nhau qua tài khoản. Trong đó, Tú chuyển tiền đánh bạc đến tài khoản của Hải là gần 12 tỷ đồng và chuyển cho Quang gần 600 triệu đồng. Hải chuyển tiền đến tài khoản của Quang hơn 20 tỷ đồng và chuyển đến tài khoản của Tú hơn 13 tỷ đồng. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tú lĩnh án tù chung thân về tội "tham ô tài sản", 7 năm tù về tội "đánh bạc". Tổng hợp hình phạt chung đối với Tú là tù chung thân. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Tú bồi thường về dân sự cho ngân hàng số tiền đã tham ô theo quy định của pháp luật. Bị cáo Hải và Quang, mỗi bị cáo bị Tòa tuyên phạt 6 năm tù về tội "đánh bạc".Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.