Tham khảo Chính trị Việt Nam - Thái Lan lần thứ 9

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao, ngày 13/6, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sarun Charoensuwan đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 9 Tham khảo Chính trị Việt Nam - Thái Lan.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sarun Charoensuwan đồng chủ trì Tham khảo Chính trị Việt Nam - Thái Lan lần thứ 9. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của cơ chế Tham khảo Chính trị trong việc rà soát, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao; tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tham khảo Chính trị lần này cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Hai bên đánh giá hợp tác chính trị - ngoại giao, an ninh, quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; tái khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao hai nước; phối hợp chặt chẽ thúc đẩy triển khai hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2022 - 2027, trong đó có các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác song phương; thúc đẩy ký kết các văn kiện quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước.

Hai bên đánh giá cao hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ; nhất trí phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả chiến lược “Ba kết nối” (kết nối chuỗi cung ứng; kết nối các ngành kinh tế, doanh nghiệp, địa phương; kết nối các chiến lược tăng trưởng xanh, bền vững giữa hai nước), góp phần đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề nghị hai bên tận dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương để trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi và mở cửa hơn nữa thị trường hàng hóa; đề nghị Thái Lan xem xét hạn chế áp dụng các rào cản thương mại, giúp giảm nhập siêu cho Việt Nam, tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và tiềm năng như du lịch, năng lượng tái tạo, chế biến thực phẩm, nông nghiệp thông minh, cơ sở hạ tầng…, đồng thời, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới kinh tế số, kinh tế xanh, công nghệ cao…

Hai bên cũng nhất trí cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như nông nghiệp, giao thông vận tải, hợp tác biển, du lịch, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, hợp tác kết nghĩa giữa các địa phương…

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sarun Charoensuwan đồng chủ trì Tham khảo Chính trị Việt Nam - Thái Lan lần thứ 9. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Thường trực Sarun Charoensuwan khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Thái Lan trong khu vực; chính sách đối ngoại nhất quán của Thái Lan là luôn mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác sâu rộng trên tất cả lĩnh vực với Việt Nam. Thứ trưởng Sarun nhất trí hai bên cần xem xét, hạn chế áp dụng các rào cản thương mại đối với hàng hóa của nhau; cho biết hầu hết các doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan đang đầu tư hiệu quả tại Việt Nam; nhiều doanh nghiệp mong muốn mở rộng đầu tư, mong được Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi. Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan cũng đánh giá cao vai trò và đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng người Việt tại Thái Lan, là cầu nối quan trọng tăng cường hiểu biết và quan hệ hai nước.

Hai bên đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí rằng việc gia tăng tin cậy, quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam và Thái Lan trên cả bình diện song phương cũng như tại các cơ chế quốc tế và khu vực, đặc biệt là tại Liên Hợp quốc, ASEAN, hợp tác Tiểu vùng Mê Công sẽ giúp hai nước cùng ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức, hướng tới phát triển bền vững, góp phần mang lại hòa bình, ổn định trong khu vực. Hai bên khẳng định mong muốn xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; cùng các nước ASEAN thực hiện nghiêm túc, đầy đủ DOC, phấn đấu sớm đạt COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.