Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc tiếp tục tăng

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ vẫn giữ được đà tăng nhẹ trong tháng 10/2018 trong bối cảnh giới kinh doanh đang đẩy nhanh xúc tiến các đơn hàng trước thời điểm chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể áp đặt các biện pháp thuế đáp trả mới đối với Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Hàng hóa được xếp tại cảng Long Beach, Los Angeles, Mỹ ngày 23/8/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, báo Wall Street Journal dẫn số liệu hải quan Mỹ ngày 8/11 cho biết xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 10 vừa qua đạt 42,7 tỷ USD, tăng 13% so với tháng trước.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Trung Quốc từ thị trường Mỹ đạt 34,1 tỷ USD, tăng 8,5%. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng giảm nhẹ xuống mức 31,8 tỷ USD so với mức kỷ lục 34,1 tỷ USD trong tháng 9.

Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu của Trung Quốc trong tháng 10 đạt 217,3 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng trước đó. Nhập khẩu cùng kỳ tăng 20,3%, lên mức 183,3 tỷ USD, vượt xa mức tăng 14,3% được ghi nhận trong tháng 9. Tổng thặng dư thương mại quốc tế của Trung Quốc tăng từ 31,7 tỷ USD trong tháng 9 lên 34 tỷ USD trong tháng 10.

Giới phân tích nhận định xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ tiếp tục tăng bất chấp việc chính quyền Tổng thống Trump áp đặt các biện pháp thuế quan xuất phát từ việc các nhà xuất khẩu đang tìm cách đẩy nhanh các đơn hàng xuất sang Mỹ để tránh khả năng bị áp đặt vòng thuế nhập khẩu mới.

Bà Iris Pang, chuyên gia kinh tế tại Tập đoàn tư vấn tài chính ING nhận định xu thế “chạy trước” này sẽ tiếp diễn đến hết năm 2018, do cuộc gặp dự kiến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cuối tháng 11 tại Buenos Aires khó có thể tạo ra kết quả đột phá.

Hoài Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.