Thâm hụt thương mại của Mỹ giảm

Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 8/8, thâm hụt thương mại nước này trong tháng 6 vừa qua đã giảm do kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh hơn.
Chú thích ảnh
Bốc dỡ container hàng hóa tại cảng Long Beach, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Số liệu cho thấy tổng thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 6 là 65,5 tỷ USD, giảm so với con số 68,3 tỷ trong tháng 5 vừa qua. Điều này là do kim ngạch xuất khẩu giảm 0,3 tỷ USD xuống 247,5 tỷ USD trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm 3,1 tỷ USD xuống 313 tỷ USD.

Cũng theo số liệu của Bộ Thương mại, thâm hụt thương mại hàng hóa giữa Mỹ với Trung Quốc giảm xuống 22,8 tỷ USD, nhờ nhập khẩu cũng giảm mạnh hơn.

Chi tiêu tiêu dùng cao hơn dự báo đã giúp thúc đẩy hoạt động thương mại của Mỹ, song giới phân tích lưu ý xu hướng này có thể đi xuống trong thời gian tới. Chuyên gia kinh tế Rubeela Farooqi của công ty High Frequency Economics nhận định: “Nhìn chung, dòng chảy thương mại tiếp tục chậm lại trong quý II, cả nhập khẩu lẫn xuất khẩu”. Theo bà Farooqi, xu hướng xuất nhập khẩu giảm có thể kéo dài do những tác động của việc siết chặt chính sách tiền tệ trên toàn cầu có nguy cơ làm giảm nhu cầu và hoạt động kinh tế trong và ngoài nước.

Thời gian qua, nhiều ngân hàng trung ương đã quyết định nâng lãi suất, giảm nhu cầu tiêu dùng để kiềm chế lạm phát. Cán cân thương mại dao động mạnh kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Thâm hụt thương mại của Mỹ năm 2022 đã tăng lên mức cao kỷ lục hơn 948 tỷ USD, tăng so với mức 845 tỷ USD của năm 2021.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.