Thâm hụt ngân sách của Mỹ vẫn ở mức cao

Ngày 26/5, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho biết thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ trong tài khóa hiện tại (kết thúc ngày 30/9/2022) được dự báo sẽ giảm mạnh nhưng vẫn ở mức cao là 1.000 tỷ USD. 
Chú thích ảnh
Người dân chọn mua hàng tại cửa hàng của hãng Macy ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo CBO, thâm hụt ngân sách trong tài khóa này giảm mạnh so với con số 2.800 tỷ USD của năm 2021, khi Chính phủ Mỹ tung ra các gói kích thích nhằm giúp nền kinh tế trụ vững trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa và nhiều lao động mất việc. Tuy nhiên, Giám đốc CBO Phillip Swagel cho biết thâm hụt ngân sách trong tài khóa này nhưng vẫn ở mức cao và dự kiến tăng trong 10 năm tới.

Ông Swagel nói rằng CBO dự kiến thâm hụt ngân sách tiếp tục giảm trong tài khóa tiếp theo (từ 1/10/2022 – 30/9/2023), nhưng sẽ tăng lên mức 6,1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào tài khóa 2023, cao hơn đáng kể so với mức trung bình được ghi nhận trong hơn 50 năm qua. 

Báo cáo của CBO cũng dự báo nợ công của Mỹ sẽ giảm xuống mức 96% GDP vào năm 2023. CBO dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng trong những tháng cuối năm ở mức 3,1% trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng vọt và tỷ lệ thất nghiệp thấp. 

Tuy nhiên, báo cáo cho rằng tỷ lệ lạm phát sẽ không giảm xuống mức mục tiêu 2% do Ngân hàng Dự trữ liên bang (FED) đề ra. Lạm phát của Mỹ trong tháng 3 và tháng 4 lần lượt là 8,5% và 8,3%, đều là những mức cao kỷ lục trong hơn 40 năm qua, tính từ tháng 12/1981. CBO dự kiến giá tiêu dùng trong năm nay sẽ tăng 4% so với năm 2021, nhưng sẽ giảm dần khi FED tăng lãi suất và tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Theo cơ quan trên, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình được dự báo ở mức 1,6% trong giai đoạn 2023 – 2026 do sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó có chính sách tiền tệ thắt chặt và gói hỗ trợ tài chính giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp sẽ ở gần mức trước đại dịch, ở mức 3,5% vào năm 2023, giảm nhẹ so với mức 3,6% hiện nay.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.