Thăm hỏi, động viên gia đình cô giáo vùng cao gặp nạn ở Hà Giang

Đoàn công tác đã trao Thư chia buồn và thăm hỏi của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tới gia đình cô giáo Mai Thị Yến; gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp của cô giáo Mai Thị Yến.
Chú thích ảnh
Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Phạm Tuấn Anh (bên trái) trao thư chia buồn, thăm hỏi gia đình cô giáo Mai Thị Yến. Ảnh: baohagiang.vn

Trong hai ngày 6 và 7/5, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cô giáo Mai Thị Yến, Trường Mầm non Đường Thượng, huyện Yên Minh (Hà Giang) bị tử vong do tai nạn giao thông trên đường trở lại trường sau dịp nghỉ lễ.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, Đoàn công tác đã trao Thư chia buồn và thăm hỏi của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tới gia đình cô giáo Mai Thị Yến; gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp của cô giáo Mai Thị Yến. Đại diện Đoàn đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp, hy sinh của cô giáo và gia đình cho sự nghiệp giáo dục vùng cao; mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống.

Tại buổi thăm hỏi, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ 10 triệu đồng, Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh Hà Giang hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình cô giáo Mai Thị Yến.

Chú thích ảnh
Thư chia buồn và thăm hỏi gia đình cô giáo mầm non ở Hà Giang. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Trước đó, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cô Mai Thị Yến cùng chồng là thầy Nguyễn Đại Đình Nam, giáo viên Trường Tiểu học Đường Thượng và con trai di chuyển bằng xe máy từ tỉnh Phú Thọ trở lại trường. Do bị mất phanh, xe nên đã rơi xuống vực. Cô Yến được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, nhưng do bị thương nặng nên đã không qua khỏi. Thầy Nguyễn Đại Đình Nam bị đa chấn thương, vỡ thận cấp độ 4, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Cô giáo Mai Thị Yến quê ở huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang). Năm 2010, sau khi tốt nghiệp Đại học, ở lứa tuổi đôi mươi, cô Yến xung phong lên vùng cao làm giáo viên cắm bản tại điểm Trường Mầm non Đường Thượng. 13 năm công tác ở vùng cao, cô Yến luôn được nhà trường ghi nhận, đánh giá cao và nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi.

Dịp này, bà Lý Thị Lan, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hà Giang cùng nhiều cơ quan, đơn vị đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang thăm hỏi, động viên thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam và gia đình sớm vượt qua mất mát to lớn, ổn định cuộc sống.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.