Thảm họa tràn dầu đe dọa nghiêm trọng sinh thái biển Mauritius

Một tàu Nhật Bản khi đâm phải rạn san hô ngoài khơi đảo quốc Mauritius đã làm tràn gần 1.000 tấn dầu, gây nguy hiểm cho hệ sinh thái nơi này.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết con tàu gặp nạn mang tên MV Wakashio, đâm vào rạn san hô từ ngày 25/7.

Chú thích ảnh
Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy dầu nổi lên mặt biển sau khi bị tràn từ con tàu mang cờ Panama MV Wakashio.
Chú thích ảnh
Cá chết vì dầu tràn.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Mauritius, ông Pravind Jugnauth khẳng định dầu đã ngừng tràn nhưng đảo quốc này cần chuẩn bị cho viễn cảnh tồi tệ nhất.
Chú thích ảnh
Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cho biết sẽ cung cấp công nghệ xử lý dầu tràn để hỗ trợ Mauritius.
Chú thích ảnh
Dầu bám vào ủng và trang phục bảo hộ của tình nguyện viên.
Chú thích ảnh
Liên hợp quốc cùng nhiều tổ chức quốc tế khác cũng huy động chuyên gia về tràn dầu và môi trường đến hỗ trợ Mauritius.
Chú thích ảnh
Mauritius nổi tiếng với bãi biển đẹp. Tính riêng năm 2019, du khách đã đóng góp cho quốc gia này 1,6 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Người dân địa phương đã tận dụng cây mía, chai nhựa… để tạo rào nổi hút dầu tràn.
Chú thích ảnh
Các nhà bảo tồn cho biết họ đã phát hiện xác cá và chim biển phủ dầu.
Chú thích ảnh
Mặt nước đổi màu vì dầu tràn.
Chú thích ảnh
Dầu "bao vây" bờ biển.
Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.