Thảm hoạ lụt tồi tệ nhất 70 năm khiến hàng trăm lính Triều Tiên thiệt mạng

Lũ lụt thảm khốc đã cuốn trôi hàng trăm binh sĩ Triều Tiên và làm hư hại toàn bộ các căn cứ quân sự ở nước này.
Thảm hoạ lụt tồi tệ nhất 70 năm khiến hàng trăm lính Triều Tiên thiệt mạng ảnh 1

Trận lũ này được đánh giá là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại Triều Tiên trong hơn 70 năm qua.

Các quan chức Triều Tiên xin viện trợ từ phương Tây sau khi thừa nhận rằng người dân nước này đang đối mặt với “đau khổ”.

Theo các nguồn tin của Triều Tiên, hàng trăm binh lính Triều Tiên đã thiệt mạng và mất tích sau khi căn cứ quân sự của họ bị lũ nhấn chìm. Các binh sĩ đang ngủ thì bị cuốn trôi khi sông Tumen vỡ bờ.
Thảm hoạ lụt tồi tệ nhất 70 năm khiến hàng trăm lính Triều Tiên thiệt mạng ảnh 2

Nhân viên Hội chữ thập đỏ giúp đỡ công tác cứu nạn.

Bình Nhưỡng có các tiểu đoàn đóng ở khu vực giáp biên giới với Trung Quốc và Nga, nhưng các căn cứ của họ chỉ cách các nhánh sông Tumen 20m.Theo Daily NK, Chính phủ Triều Tiên vẫn chưa thừa nhận bất cứ thiệt hại nào đối với quân đội của họ. Quân đội đã được triển khai tới khu vực, nhưng thay vì tìm kiếm người mất tích, họ tập trung vào khôi phục lại vũ khí và đạn dược bị trôi xuống sông trong trận lũ. Các lực lượng quân đội bị ảnh hưởng nhất là ở các tiểu đoàn Musan và Namyang của Lữ đoàn Humbuk 27.
Trần Minh (Dailystar)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.