Thảm họa lũ lụt ở Libya: Trên 38.600 người phải di dời

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 15/9 cho biết đã có hơn 38.640 người ở Đông Bắc Libya phải di dời khỏi các khu vực bị lũ lụt nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão Địa Trung Hải Daniel gây ra.
Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá do lũ lụt tại Derna, Libya, ngày 13/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Riêng ở thành phố cảng Derna đã có 2.217 tòa nhà bị phá hủy. Đây là thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất trong trận lũ lụt tồi tệ vừa qua ở quốc gia Bắc Phi này.

Cùng ngày, Cơ quan thực hiện các dự án tiện ích và nhà ở của Libya thông báo lũ lụt đã làm hư hại khoảng 5.000 ngôi nhà và phá hủy mạng lưới cấp nước khiến người dân ở nhiều nơi bị thiếu nước uống nghiêm trọng. Thống kê chính thức cũng cho thấy lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của trên 11.000 người và khiến 10.000 người mất tích. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích, an táng cho những thi thể được tìm thấy và giám sát việc thu thập mẫu DNA các nạn nhân để phục vụ cho việc nhận dạng sau này.

Theo Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh quốc gia Libya, ông Haider al-Sayeh, các cơ quan chức năng cần phải sơ tán khẩn cấp người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Đã có ít nhất 55 trường hợp ô nhiễm nước được báo cáo ở thành phố Derna khi nước uống bị hòa lẫn với nước thải.

Trong khi đó, một cư dân ở Derna là ông Osama Mohamed cho biết 40% thành phố hiện không có điện. Tình nguyện viên Sulaiman al-Mabruk thông báo nhiều nơi không có nước uống, mạng viễn thông yếu, khó lấy thuốc cho những người mắc bệnh mạn tính và cả thành phố chỉ còn 2 tiệm bánh hoạt động.

Trong nỗ lực giúp Libya khắc phục hậu quả thiên tai, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa ngày 15/9 thông báo Tokyo sẽ cung cấp hàng cứu trợ và viện trợ lương thực cho Libya. Số hàng viện trợ này, trị giá khoảng 700.000 USD, sẽ được lấy từ nguồn hàng viện trợ của Nhật Bản đã có sẵn ở Libya do được gửi thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) từ trước đó.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.