Thảm họa lở đất tại Ấn Độ - Hệ lụy của biến đổi khí hậu

Tháng trước, mưa lớn với cường độ mạnh hơn khoảng 10% do biến đổi khí hậu đã "kích hoạt" các vụ lở đất khiến trên 200 người thiệt mạng ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường lở đất ở bang Kerala, Ấn Độ, ngày 1/8/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trên đây là kết luận của nhóm các nhà khoa học quốc tế World Weather Attribution chuyên nghiên cứu về vai trò của biến đổi khí hậu gắn với các hình thái thời tiết cực đoan.

Vụ lở đất ngày 30/7 ở khu vực Wayanad của bang ven biển Kerala là thảm họa tồi tệ nhất kể từ năm 2018, khi lũ lụt cướp đi sinh mạng của trên 400 người tại đây. Các chuyên gia của World Weather Attribution ước tính lượng mưa trong một ngày ở Wayanad đã tăng 10% do tình trạng biến đổi khí hậu và đây là nguyên nhân gây thiệt hại lớn về người. Bang Kerala đã ghi nhận lượng mưa lên tới 572 mm trong 48 giờ trước khi xảy ra thảm họa lở đất, cao hơn gấp đôi so với mức dự báo 204 mm.

Nghiên cứu nhấn mạnh sự gia tăng lượng mưa do tình trạng biến đổi khí hậu mà nghiên cứu đề cập tới tiềm ẩn nguy cơ làm tăng số vụ lở đất trong tương lai. Nghiên cứu chỉ ra lượng mưa đột biến trong một ngày ở Kerala sẽ tăng thêm 4% nếu thế giới không chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch và nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. 

Các chuyên gia đã đề xuất một số biện pháp để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất trong tương lai khi mưa lớn xảy ra như ngăn chặn nạn phá rừng và khai thác đá trái phép, gia cố các sườn đồi, dốc và xây dựng các công trình kiên cố để bảo vệ những khu vực dễ bị tổn thương. Các cơ quan chức năng cần có đánh giá nghiêm ngặt hơn về nguy cơ lở đất và tăng cường hệ thống cảnh báo sớm để đảm bảo công tác sơ tán người dân kịp thời. 

Ngoài nguyên nhân lượng mưa tăng bất thường, phát triển quá mức và khai thác du lịch không kiểm soát ở bang Kerela cũng là những yếu tố góp phần dẫn đến thảm họa này.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.