Thảm họa hạt nhân Fukushima thúc đẩy nhóm máu mới xuất hiện?

"Bắt đầu xuất hiện nhóm máu mới của con người" - tuyên bố giật gân này do các nhà khoa học Nhật Bản đưa ra sau khám phá ngay tại đất nước họ.
Thảm họa hạt nhân Fukushima thúc đẩy nhóm máu mới xuất hiện? ảnh 1

Ảnh minh họa.

Điều này được thông báo trong các ấn phẩm chuyên đề quốc tế. Các nhà khoa học tuyên bố rằng, ở Nhật Bản, có những người với nhóm máu mới, mà khoa học xưa nay chưa từng biết đến. Có lưu ý rằng trước đó họ đã được gọi là I, II và v.v… nhưng là những cái tên mới — Junior và Langereis.

Các nhà nghiên cứu giả thiết rằng sự xuất hiện của các nhóm máu mới ở người có thể gắn với tác động hệ quả của tai nạn xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Tuy nhiên các chuyên gia vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân chính xác của hiện tượng này. Theo các nhà khoa học, những gì đang xảy ra ở Nhật Bản có thể sớm lan ra toàn bộ hành tinh. Các nhà nghiên cứu cho rằng trong tương lai ở con người sẽ xuất hiện thêm hơn chục nhóm máu mới.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.