Thắm đượm tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tối 30/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm.

Tham dự lễ kỷ niệm có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, Tổng Thư ký đảng Tự do dân chủ (LDP) cầm quyền, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt Toshihiro Nikai, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Takashi Yamashita, Bộ trưởng phụ trách chấn hưng địa phương Katayama Satsuki, Chủ tịch Ủy ban Công an quốc gia Junzo Yamamoto, Chủ tịch đảng Công minh Natsuo Yamaguchi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Toshiko Abe, cùng lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong diễn văn khai mạc, Đại sứ Vũ Hồng Nam đã điểm lại lịch sử hào hùng của nhân dân Việt Nam kể từ khi giành độc lập dân tộc cách đây 74 năm, những thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật trong quá trình đổi mới đưa Việt Nam ngày càng phát triển hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới. Đại sứ đã nhấn mạnh kết quả kinh tế mà Việt Nam đạt được trong năm 2018 với tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 7,08%, mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây; trong 6 tháng năm 2019, kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển đà tăng trưởng mạnh với 6,76%. Việt Nam cũng vừa ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU) cũng như việc Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực.

Đại sứ cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản được đánh dấu bằng sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2018 đã mở ra trang mới trong quan hệ hai nước. Đại sứ hy vọng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển trong thời kỳ mới Lệnh Hòa (Reiwa) của Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, các đại biểu đều bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, xã hội tới an ninh, quốc phòng. Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Takashi Yamashita cho biết hiện đã có hơn 330.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, trong đó, thực tập sinh là hơn 130.000 người. Đây là thành quả của sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực nguồn nhân lực. Việt Nam trở thành quốc gia cung cấp nguồn nhân lực thực tập sinh lớn nhất cho Nhật Bản. Với Luật Quản lý nhập cư trú mới có hiệu lực từ tháng 4/2019, người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản sẽ có cuộc sống hài hòa.

Lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9 ở Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng, thắm tình hữu nghị Việt – Nhật.

Tin, ảnh: Thành Hữu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.