Thăm dò ý kiến: Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng F.Kishida tiếp tục giảm

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả thăm dò ý kiến do tờ Mainichi Shimbun (Nhật Bản) thực hiện trong ngày 18 và 19/11 cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền ở nước này không thay đổi, trong khi tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Fumio Kishida vẫn theo chiều hướng giảm.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kết quả thăm dò, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kishida là 21%, giảm 4 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát một tháng trước đó, mức thấp nhất kể từ khi ông Kishida nhậm chức hồi năm 2021 và đây cũng là tháng thứ năm liên tiếp tỷ lệ này ở dưới mức 30%. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ là 74%, tăng 6 điểm phần trăm. Tỷ lệ ủng hộ LDP là 24%; tỷ lệ ủng hộ đảng Công Minh - đối tác trong liên minh cầm quyền là 3%, gần như không thay đổi so với cuộc khảo sát được thực hiện trong tháng 10. 

Liên quan đến khoản trợ cấp trị giá 70.000 yen (khoảng 468 USD) dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, khoảng 48% số người ủng hộ LDP được hỏi cho biết họ “đánh giá cao” chủ trương này, trong khi 40% cho biết “không đánh giá cao”.

Đối với Thủ tướng Kishida, 19% số người ủng hộ LDP được hỏi cho biết họ mong muốn ông Kishida tiếp tục nắm quyền, giảm đáng kể so với tỷ lệ 32% trong đợt khảo sát cách đây 2 tháng. Trong khi đó, 46% được hỏi mong muốn ông Kishida chỉ đảm nhiệm đến hết nhiệm kỳ Chủ tịch LDP, tức là đến tháng 9/2024, tăng 11 điểm phần trăm.

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.