Thẩm định công nghệ dự án đầu tư để nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ

Sáng 20/4, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh phối hợp Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội nghị “Triển khai công tác thẩm định, có ý kiến công nghệ dự án đầu tư theo quy định Luật Chuyển giao công nghệ và các quy định pháp luật liên quan”.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Sỹ Đăng, Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị. 

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Đến nay, Luật đã tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, thương mại hóa và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại.

Ông Nguyễn Sỹ Đăng - Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ cho biết, một điểm mới trong Luật là quy định về công tác thẩm định công nghệ dự án đầu tư, quy định cụ thể loại dự án phải thẩm định, có ý kiến về công nghệ. Điều này giúp tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư nhằm hạn chế, ngăn chặn công nghệ lạc hậu, công nghệ ảnh hưởng đến quốc phòng, anh ninh, môi trường và phát triển bền vững của quốc gia.

Cũng theo ông Nguyễn Sỹ Đăng, công tác thẩm định công nghệ còn chịu chi phối bởi các quy định của văn bản quy phạm pháp luật liên quan như Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường. Do đó, việc hướng dẫn triển khai công tác thẩm định, có ý kiến công nghệ dự án đầu tư sẽ giúp các cơ quan quản lý hiểu rõ hơn các quy định về công tác thẩm định công nghệ nhằm triển khai thực hiện hiệu quả hơn.

Tại TP Hồ Chí Minh, trong năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, thẩm định, góp ý công nghệ cho 59 dự án, doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh Chu Vân Hải phát biểu tại Hội nghị. 

Bà Chu Vân Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố chia sẻ, việc áp dụng các quy định về công tác thẩm định, có ý kiến công nghệ đã mang lại hiệu quả tích cực như hạn chế công nghệ thủ công, lạc hậu gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe, thay vào đó là các công nghệ tiên tiến, công nghệ mới giúp nâng cao năng suất, cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ được chuyển giao tại thành phố. Tuy nhiên, Sở nhận thấy các quy định đánh giá, thẩm định công nghệ giữa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hiện còn có nhiều nội dung cần hướng dẫn.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ đã hướng dẫn những quy định mới về công tác thẩm định hoặc có ý kiến công nghệ dự án đầu tư theo Luật Chuyển giao công nghệ; đối tượng và thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư theo quy định Luật; vai trò của các cơ quan trong công tác thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Xây dựng, Luật Công nghệ cao và các quy định pháp luật liên quan.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ