Thái Lan: Vi phạm quy định cấm tụ tập có thể bị phạt tới 1.300 USD

Chính phủ Thái Lan đã cấm tất cả các cuộc tụ tập có nguy cơ làm lây lan dịch COVID-19, ngoại trừ phạm vi gia đình và các hoạt động của chính phủ. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức tại các khu vực có dịch.
Chú thích ảnh
Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan, ngày 22/12/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong thông báo ngày 30/12, người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan - ông Taweesilp Visanuyothin, cho biết tại các khu vực "kiểm soát" và "kiểm soát tối đa", mọi hoạt động tập trung đông người đều bị cấm, trừ các cuộc tụ họp quy mô gia đình và các hoạt động của chính phủ.

Trong khi đó, tại các khu vực "giám sát" và "giám sát chặt chẽ", các cuộc tụ tập có thể diễn ra nếu được sự chấp thuận trước của các tỉnh trưởng. Các cuộc tụ họp gia đình và các hoạt động của chính phủ vẫn được phép. Những người vi phạm sẽ phải đối mặt với án phạt có thể lên tới 2 năm tù giam và/hoặc phạt tiền lên đến 40.000 baht (khoảng 1.300 USD). Các tỉnh trưởng có trách nhiệm tuyên bố khu vực nào được chỉ định là vùng kiểm soát đối đa, vùng kiểm soát, vùng giám sát chặt chẽ và vùng giám sát, đồng thời áp dụng các quy định riêng về cách ly đối với những người đến địa phương.

Quyết định trên được đưa ra sau khi đợt bùng phát dịch COVID-19 mới đã lây lan ra phần lớn các tỉnh của Thái Lan. Ngày 30/12, Thái Lan ghi nhận thêm 250 ca mắc COVID-19, trong đó có 241 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 8 ca trong khu cách ly và 1 trường hợp là người Myanmar nhập cảnh bất hợp pháp. Đến nay, đợt bùng phát mới đã lây lan ra 48/77 tỉnh, thành ở nước này. Chon Buri là địa phương có số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong ngày, với 108 ca. Như vậy, tính đến trưa 30/12, Thái Lan đã xác nhận tổng cộng 6.690 ca COVID-19, trong đó có 61 ca tử vong.

Trước việc số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục gia tăng, Nội các Thái Lan ngày 29/12 đã thông qua khoản ngân sách trị giá 11,3 tỷ baht (khoảng 376 triệu USD) để đối phó với đợt dịch mới. Số tiền này được chi cho 10 dự án trong 3 lĩnh vực gồm phòng ngừa, điều trị và hỗ trợ.

* Ngày 30/12, nhà chức trách Australia đã siết chặt hạn chế đi lại và tụ tập đông người ở Sydney - thành phố lớn nhất nước này, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra một vụ "siêu lây nhiễm" trong đêm Giao thừa. 

Thủ hiến bang New South Wales (NSW) - bà Gladys Berejiklian, cho biết các quy định mới có hiệu lực từ ngày 30/12 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Theo đó, các cuộc tụ họp gia đình bị giới hạn tối đa 5 người tham gia và các sự kiện công cộng giới hạn dưới 30 người. Ngoài ra, các cơ sở chăm sóc y tế nội trú  không được phép có khách đến thăm. 

Cùng ngày, bang NSW ghi nhận 18 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất trong một tuần, trong đó có 9 ca liên quan đến ổ dịch mới bùng phát ở thành phố Sydney mà đến nay đã làm hơn 100 người mắc bệnh. Do lo ngại ổ dịch này lây lan, nhà chức trách đã hủy màn bắn pháo hoa truyền thống lúc 21h tối Giao thừa ở Sydney và rút ngắn màn bắn pháo hoa đúng thời khắc Giao thừa xuống còn 7 phút. 

Australia hiện có hơn 28.300 ca mắc COVID-19 và 909 ca tử vong, chủ yếu ở bang Victoria.

* Chính phủ Đức đang chuẩn bị cho kế hoạch gia hạn các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, ngay sau khi lệnh phong tỏa toàn phần kết thúc vào ngày 10/1/2021.  

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu ngày 30/12, Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cho biết các hạn chế nghiêm ngặt phải được gia hạn một phần ít nhất là sau ngày 10/1. Sau thời hạn này, Chính phủ Đức sẽ có các biện pháp hạn chế tiếp theo.

Trong đợt phong tỏa toàn phần áp dụng từ ngày 16/12 đến 10/1/2021, Đức đóng cửa hầu hết các cửa hàng, trường học, nhà trẻ, nhà hàng, nhà hát, bảo tàng và các cơ sở giải trí khác. Dự kiến, ngày 5/1/2021, Thủ tướng Angela Merkel và thủ hiến các bang sẽ họp trực tuyến để thảo luận cách thức tiến hành sau đó.

Ngọc Quang - Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.