Thái Lan và Campuchia thống nhất lộ trình giải quyết vấn đề biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Nattapon Nakpanich cho biết Thái Lan và Campuchia đã nhất trí về kế hoạch hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng, rà phá bom mìn và phối hợp biên giới trong vòng 3 tháng.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Campuchia được triển khai cùng bệ phóng rocket đa nòng BM-21 Grad tại khu vực biên giới tranh chấp với Thái Lan ở gần đền Ta Moan Thom, ngày 25/7/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ông Nattapon cho biết tính đến tối 26/10, hai bên đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng, mặc dù loại vũ khí được Thái Lan và Campuchia rút đi là khác nhau.

Việc rút quân sẽ diễn ra theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 bắt đầu ngay lập tức vào đêm 26/10, giai đoạn 2 bắt đầu trong vòng 3 tuần, và giai đoạn 3 bắt đầu từ tuần thứ 6. Vũ khí sẽ được rút theo từng đợt và hai bên đang thảo luận để quyết định loại thiết bị nào sẽ được tháo dỡ trong mỗi giai đoạn. Tướng Nattapon nhấn mạnh rằng cả hai bên phải rút quân đồng thời trong mỗi giai đoạn.

Trả lời báo giới về Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT), Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan giải thích rằng nhiệm kỳ ban đầu của nhóm sẽ kéo dài khoảng 3 tháng, với tùy chọn gia hạn nếu cần thiết. Trong thời gian này, AOT kỳ vọng sẽ đạt được tiến triển trong 3 vấn đề chính - rút vũ khí hạng nặng, rà phá vật liệu chưa nổ và mìn dọc biên giới với mục tiêu hoàn thành vào ngày 17/12 tới.

Đại tướng Nattapon cho biết thêm rằng Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã phê duyệt việc thành lập một nhóm công tác đặc biệt do Tổng Tư lệnh tối cao, Tướng Ukrit Boontanon, làm chủ tịch, với các thành viên từ Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh quốc gia và Bộ Nội vụ để phối hợp thực hiện và trấn an công chúng. Ông cũng lưu ý rằng mỗi quốc gia sẽ chịu trách nhiệm rà phá bom mìn trên lãnh thổ của mình.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.