Thái Lan ủng hộ nhanh chóng hoàn tất RCEP

Việc Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ thúc đẩy việc hoàn tất Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP).

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, truyền thông Thái Lan ngày 26/1 dẫn lời Phó Thủ tướng Somkid Jatusripitak nói rằng Thái Lan ủng hộ việc nhanh chóng hoàn tất đàm phán thỏa thuận này.

TPP với sự tham gia của 12 nước do Mỹ đi đầu đã được ký kết vào ngày 5/10/2015. Các nền kinh tế tham gia TPP chiếm đến 40% thương mại toàn cầu. Riêng đối với Thái Lan, 12 thành viên TPP chiếm đến 40% kim ngạch thương mại và 45% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước này. 

Ông Somkid cho rằng việc Mỹ rút khỏi TPP sẽ giúp RCEP có viễn cảnh tốt đẹp và tất cả các nước trong khu vực hiện đang hướng về RCEP như là một thỏa thuận thương mại đa phương thay thế. Theo ông Somkid, RCEP là một khối thị trường quan trọng của châu Á cũng như thế giới và Thái Lan sẵn sàng ủng hộ việc nhanh chóng hoàn tất đàm phán RCEP để thúc đẩy thương mại và đầu tư.

Phó Thủ tướng Thái Lan khẳng định dù Mỹ rút khỏi TPP, song Thái Lan vẫn có thể tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán thương mại và đầu tư với Washington thông qua Thỏa thuận khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) giữa hai nước cũng như Hiệp ước Hữu nghị Thái - Mỹ.

Cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Mỹ và Thái Lan đã bị đình chỉ vào năm 2006 sau cuộc đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và chỉ nối lại vào năm 2012 dưới thời cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Thái Lan sau Trung Quốc và Nhật Bản. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 37,9 tỷ USD trong năm 2015.

Đàm phán RCEP được khởi động vào tháng 11/2012 với mục đích thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu sắc hơn giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN và 6 bên đối thoại gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Ước tính, các thành viên của RCEP sẽ chiếm tới 29% thương mại toàn cầu, khoảng 9.500 tỷ USD.

Trong khuôn khổ RCEP, các nước dự kiến nhất trí dỡ bỏ 80% thuế quan các loại hàng hóa, khoảng từ 8.000-9.000 mục. Riêng các thành viên ASEAN sẽ nâng tỷ lệ này lên 92%.

Các nước tham gia đàm pháp RCEP đã hai lần bỏ lỡ cơ hội hoàn tất đàm phán thỏa thuận này, một lần vào năm 2015 và năm 2016. RCEP đã đi qua 16 vòng đàm phán và vòng gần nhất vào tháng 12/2016 ở Indonesia. Dự kiến vòng đàm phán thứ 17 sẽ diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 2/2017.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.