Thái Lan triển khai cảnh sát ngăn biểu tình ở Bangkok

Ngày 1/6, khoảng 6.000 cảnh sát và binh sỹ đã được triển khai tại nhiều địa điểm ở thủ đô Bangkok, trong bối cảnh chính quyền tìm cách ngăn chặn những người phản đối đảo chính biểu tình.

Ngày 1/6, khoảng 6.000 cảnh sát và binh sỹ đã được triển khai tại nhiều địa điểm ở thủ đô Bangkok, trong bối cảnh chính quyền tìm cách ngăn chặn những người phản đối đảo chính biểu tình.

Thái Lan triển khai cảnh sát ngăn biểu tình ở Bangkok ảnh 1

Binh sĩ Thái Lan được triển khai tại Đài kỷ niệm Chiến thắng ở Bangkok nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình, ngày 30/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Các tin đồn về việc người biểu tình sẽ tiến hành các cuộc tuần hành tại Bangkok đã khiến chính quyền quân sự huy động 6.000 thành viên lực lượng an ninh phong tỏa các ngả đường để ngăn ngừa tụ tập. Phó Cảnh sát trưởng quốc gia Somyot Poompanmoung cho biết 38 đội gồm cảnh sát và binh sỹ đã được triển khai tại 8 địa điểm tại Bangkok, song cho đến giờ vẫn không có dấu hiệu của biểu tình.

Được biết, một số khu mua sắm và ga tàu đã tại Ratchaprasong, khu vực trung tâm của thủ đô Bangkok đã phải đóng cửa do lo ngại người biểu tình sẽ tụ tập tại đây.

Trước đó, Tư lệnh Lục quân, Tướng Prayut Chan-O-Cha đã cảnh báo người biểu tình về các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.

Căng thẳng leo thang kể từ khi quân đội tiếm quyền, lật đổ chính phủ ngày 22/5 với giải thích rằng cần hành động để khôi phục trật tự sau 7 tháng bất ổn chính trị gia tăng. Các cuộc biểu tình nhỏ diễn ra hàng ngày tại thủ đô Bangkok, trong đó có các thành viên của phong trào Áo Đỏ - những người ủng hộ chính phủ bị lật đổ của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và anh trai bà, tỷ phú Thaksin, người đang phải lưu vong để tránh án tù vì tham nhũng. Ngoài ra, cũng có những người tuần hành ủng hộ dân chủ thuộc tầng lớp trung lưu ở Bangkok.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.