Thái Lan tin tưởng về khả năng đăng cai thành công APEC 2022

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC (AELW) diễn ra dưới hình thức trực tuyến từ ngày 11-12/11 dưới sự chủ trì của New Zealand.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana ngày 10/11 cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ tham dự Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC với Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC) vào ngày 11/11 và Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 28 vào ngày 12/11. 

Chủ đề của APEC 2021 do New Zealand đăng cai là “Cùng phối hợp - Cùng hành động - Cùng tăng trưởng”, tập trung vào 3 mục tiêu chính gồm các chính sách kinh tế và thương mại để tăng cường phục hồi, tăng cường bao trùm và bền vững để phục hồi, và theo đuổi đổi mới và phục hồi bằng kỹ thuật số.

Vào ngày 12/11, New Zealand sẽ chuyển giao cương vị Chủ tịch APEC cho Thái Lan. Người phát ngôn Thanakorn khẳng định sự sẵn sàng của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trong việc thể hiện vai trò của Thái Lan và thúc đẩy những ưu tiên như kết nối khu vực, đặc biệt là đi lại và du lịch; thương mại và đầu tư; và chuyển đổi kinh tế thông qua việc áp dụng Mô hình Kinh tế Sinh học-Tuần hoàn-Xanh (BCG). 

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cũng kêu gọi người dân chung tay đăng cai tổ chức APEC 2022 và bày tỏ tin tưởng về khả năng đăng cai thành công APEC 2022.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.