Thái Lan tập trung khắc phục hậu quả loạt vụ tấn công phá hoại ở miền Nam

Ngày 23/3, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết chính phủ nước này đang cung cấp hỗ trợ và bồi thường cho các nạn nhân của 44 vụ tấn công đốt phá xảy ra một ngày trước đó ở 4 tỉnh biên giới cực Nam gồm Yala, Pattani, Narathiwat và Songkhla, nơi có đông cộng đồng người Hồi giáo sinh sống.
Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Narathiwat, Thái Lan, ngày 22/11/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Srettha đã ra lệnh cho Đại tướng Cảnh sát Kittirat Phanphet, quyền Cảnh sát trưởng quốc gia, điều tra hàng loạt vụ đốt phá và lập phương án bồi thường, hỗ trợ các nạn nhân. Ông cũng đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Malaysia Anwar Ibrahim để thảo luận về vụ việc.

Malaysia hiện đóng vai trò điều phối trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Thái Lan và các phần tử chống đối ở miền Nam nước này. Một số quân chống đối được cho là mang hai quốc tịch Thái Lan-Malaysia.

Ông Srettha cho rằng những kẻ tấn công có lẽ muốn phô trương sức mạnh sau khi các biện pháp an ninh ở khu vực cực Nam của Thái Lan được nới lỏng. Tuy nhiên, chính phủ cần có thêm thông tin để hiểu rõ hơn về đợt bùng phát bạo lực mới nhất.

Trong làn sóng bạo lực vừa qua, những kẻ tấn công bị cáo buộc đã phóng hỏa hơn 40 địa điểm để phá hoại bầu không khí hòa bình trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, diễn ra từ ngày 11/3 - 9/4, tại miền Nam Thái Lan. Theo Sở chỉ huy tiền phương Khu vực 4 của Bộ Chỉ huy tác chiến an ninh nội bộ (Isoc), các vụ tấn công xảy ra tại 44 điểm ở 4 tỉnh từ 1h-13h45 ngày 22/3. Hầu hết các vụ xảy ra ở Pattani với 23 điểm, tiếp theo là Yala (12 điểm), Narathiwat (7 điểm) và Songkhla (2 điểm). Một nạn nhân thiệt mạng được xác nhận là một phụ nữ Myanmar, làm công nhân xây dựng tại một trạm xăng ở huyện Mayo, tỉnh Pattani.

Theo thông báo mới nhất từ Phó Thủ tướng Thái Lan Somsak Thepsutin, Quỹ Xúc tiến Y tế Thái Lan (ThaiHealth) đã nhận thêm tiền từ Ngân hàng Thế giới (WB) để tiếp tục dự án hỗ trợ khắc phục hậu quả cho người dân ở vùng cực Nam nước này.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.