Thái Lan tạo điều kiện cho lao động nhập cư về quê nhân dịp Tết Songkran

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, người lao động nhập cư từ Campuchia, Lào và Myanmar về nước trong dịp nghỉ lễ Songkran hoặc bất kỳ thời điểm nào từ ngày 1/4 - 15/5 dự kiến sẽ không cần phải xin cấp tem tái nhập cảnh.
Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Songkran hay Tết truyền thống của Thái Lan được tổ chức từ ngày 13 - 15/4 hằng năm. Tuy nhiên, năm nay, lễ hội đã được kéo dài đến 21 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4 để kỷ niệm sự kiện này được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại. 

Ngày 16/3, phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Karom Phonphonklang cho biết đề xuất hủy bỏ việc xin giấy phép tái nhập cảnh của Bộ Lao động nhằm mục đích giúp người lao động từ các nước láng giềng đi lại dễ dàng hơn và giảm chi phí của họ trong mùa lễ hội, sẽ được áp dụng từ ngày 1/4 - 15/5.

Việc miễn trừ này chỉ áp dụng cho những người mang hộ chiếu Campuchia, Lào hoặc Myanmar có thị thực không phải L-A (lao động hợp pháp) và vẫn còn hiệu lực. Việc miễn trừ cũng áp dụng cho con cái của người lao động nhập cư đủ điều kiện dưới 18 tuổi. Ông Karom cho biết những người muốn quay lại Thái Lan sau ngày 15/5 sẽ phải xin cấp tem tái nhập cảnh như bình thường.

Bộ Lao động Thái Lan hy vọng đề xuất này sẽ sớm được Nội các phê duyệt và sẽ thông báo cho người sử dụng lao động cũng như người lao động nhập cư ngay khi được thông qua.

Huy Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.