Thái Lan tái cơ cấu lực lượng cảnh sát

Chính quyền quân sự Thái Lan vừa quyết định tái cơ cấu lực lượng cảnh sát, đồng thời sửa đổi quy định về việc bổ nhiệm Tư lệnh cảnh sát quốc gia với mục tiêu ngăn cản ảnh hưởng của các chính trị gia đối với lực lượng này.

Chính quyền quân sự Thái Lan vừa quyết định tái cơ cấu lực lượng cảnh sát, đồng thời sửa đổi quy định về việc bổ nhiệm Tư lệnh cảnh sát quốc gia với mục tiêu ngăn cản ảnh hưởng của các chính trị gia đối với lực lượng này.

Theo cơ cấu mới, trong thành phần Ủy ban cảnh sát quốc gia sẽ không còn Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp, thay vào đó là Bí thư thường trực Bộ Quốc phòng. Số lượng chuyên gia trong Ủy ban cũng bị cắt giảm một nửa, từ 4 người xuống còn 2 người. Các chuyên gia do Thượng viện lựa chọn, thay vì do chính ủy ban chọn lựa như trước đây.

Một thay đổi quan trọng nữa là Ủy ban cảnh sát quốc gia sẽ có quyền bổ nhiệm Tư lệnh cảnh sát quốc gia dựa trên sự tiến cử của người tiền nhiệm. Ứng viên Tư lệnh cảnh sát quốc gia phải là Phó Tư lệnh cảnh sát quốc gia hoặc một viên tướng phụ trách công tác điều tra trong lực lượng cảnh sát. Trước đây, vị trí này do Thủ tướng Thái Lan lựa chọn và bổ nhiệm từ bất kỳ viên tướng cảnh sát nào.

Thái Lan tái cơ cấu lực lượng cảnh sát ảnh 1

Cảnh sát Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Sự thay đổi này được coi là nhằm tách lực lượng cảnh sát khỏi ảnh hưởng của các chính trị gia, đồng thời trao thêm quyền cho các công chức, viên chức nhà nước. Tuy nhiên, những người không đồng tình lại cho rằng việc đưa đại diện quân đội vào Ủy ban cảnh sát quốc gia là không thích hợp vì lực lượng cảnh sát cần được tôn trọng và phải có tiếng nói riêng. Một số chính trị gia còn kêu gọi cảnh sát lên tiếng nếu không sẽ bị quân đội lấn lướt.

Trong một diễn biến khác, chính quyền quân sự Thái Lan đã lần đầu tiên cho phép cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra ra nước ngoài kể từ khi chính quyền của bà bị lật đổ hồi tháng 5 vừa qua.

Người phát ngôn quân đội Thái Lan, Đại tá Winthai Suvaree, cho biết chính quyền quân sự đã đồng ý với đề nghị của bà Yingluck, cho phép bà được rời Thái Lan tới châu Âu từ ngày 21/7 đến 10/8. Quyết định trên được đưa ra sau khi bà Yingluck thể hiện rõ thái độ hợp tác với chính quyền quân sự và chấp hành yêu cầu ngừng tham gia mọi hoạt động chính trị.

Bà Yingluck là nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan. Bà bị phế truất trong một phiên tòa xét xử tội lạm quyền chỉ vài tuần trước khi quân đội làm đảo chính. Hiện bà Yingluck đang phải đối mặt với những cáo buộc xao lãng nhiệm vụ giám sát chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.