Thái Lan sẽ tổ chức khoảng 100 hội nghị trong nhiệm kỳ Chủ tịch APEC 2022

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai đã tham dự Hội nghị cấp bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) để đánh giá quá trình hoạt động của diễn đàn trong năm nay và trình bày quan điểm chính sách cho năm 2022 – năm Thái Lan sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch APEC.
Chú thích ảnh
Tuyến đường Ratchadaphisek, thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh minh họa)

Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan (MFA) Chutintorn Gongsakdi cho biết cùng tham dự Hội nghị cấp bộ trưởng APEC diễn ra theo hình thức trực tuyến trong 2 ngày 8-9/11 còn có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit.

Quan chức MFA cho biết tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tầm nhìn về việc phục hồi nhanh chóng các nền kinh tế APEC chịu tác động bởi đại dịch COVID-19. Theo đó, các nước mong muốn thúc đẩy đi lại xuyên biên giới an toàn, duy trì sự linh hoạt của chuỗi cung ứng để ngăn chặn gián đoạn trong vận chuyển hàng hóa, sử dụng công nghệ số để tăng khả năng cạnh tranh và thúc đẩy khả năng tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Ông Chutintorn Gongsakdi cho biết các đề xuất chính sách cho những công việc của APEC vào năm 2022 sẽ được trình bày tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC (AELM) diễn ra vào ngày 12/11 tới theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị này, New Zealand cũng sẽ chuyển giao cương vị Chủ tịch APEC cho Thái Lan. Trong năm 2022, Thái Lan dự kiến tổ chức khoảng 100 hội nghị với các nội dung tập trung vào tăng trưởng bền vững và bao trùm, thúc đẩy cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, cũng như tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư.

Tuần trước, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã họp trực tuyến với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern để trao đổi việc chuyển giao cương vị Chủ tịch APEC. Sau khi chúc New Zealand tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 28 trong tuần này, Thủ tướng Prayut khẳng định Thái Lan sẵn sàng nhận chuyển giao cương vị Chủ tịch APEC và thông báo Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 29 sẽ được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11/2022.

Với chủ đề “Rộng mở-Kết nối-Cân bằng” (Open - Connect - Balance), Chính phủ Thái Lan muốn tận dụng cơ hội năm APEC 2022 để tạo ra "một chương mới" trong phát triển kinh tế của Thái Lan trong thế giới hậu COVID-19 một cách bền vững và cân bằng. 

Tin, ảnh: Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.