Thái Lan quyết vô địch AFF Cup bằng đội hình cực mạnh

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa công bố danh sách 30 cầu thủ tham dự AFF Cup với sự xuất hiện đầy đủ của tất cả các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài.
Chú thích ảnh
CĐV Thái Lan rất e ngại đội tuyển của họ sẽ thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup sắp tới. Ảnh: TL

Họ là thủ môn Kawin Thammasatchanan (Bỉ), hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Chanathip Songkrasin (Nhật Bản) và tài năng trẻ Thanawat Suengchitthawon từ Leicester City.

Đây là sự khác biệt rất lớn so với AFF Cup 2018, khi FAT bỏ qua 4 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Kawin, Theerathon, Chanathip và Teerasil Dangda vì HLV Milovan Rajevac muốn giữ sức bộ tứ này cho Asian Cup 2019, nhưng cuối cùng Thái Lan phải dừng bước ở bán kết AFF Cup 2018 và cũng không làm nên chuyện gì ở Asian Cup 2019.

Đội hình được HLV Alexandre Polking triệu tập kể trên gần như là tập hợp của tất cả các cầu thủ Thái Lan xuất sắc nhất hiện tại, vì ngoài 4 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, các gương mặt nổi bật ở Thai-League như Tristan Do, Manuel Tom, Phillip Roller, Supachok Sarachat, Thitipan Puangchan, Supachai Jaided đều đã có tên.

Sự vắng mặt đáng kể nhất của đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2020 chính là tiền đạo trẻ Suphanat Mueanta và hậu vệ Sasalak Haiprakhon do cùng một nguyên nhân chấn thương.

Theo kết quả bốc thăm, tại AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng Myanmar, Philippines, Singapore và Timor Leste. Đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu trận ra quân với Timor Leste vào ngày 5/12.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã cho phép các ĐTQG được tăng số lượng cầu thủ dự giải lên 30, thay vì chỉ 23 người như thông lệ các giải trước đây. Việc tăng số lượng cầu thủ giúp các ĐTQG có nhiều lựa chọn và chuẩn bị tốt hơn cho từng trận đấu ở AFF Cup 2020.

Danh sách 30 cầu thủ Thái Lan dự AFF Cup 2020:

Thủ môn: Siwarak Tessungnoen, Chatchai Butprom, Kawin Thammasatchanan.

Hậu vệ: Theerathon Bunmathan, Pansa Hemwiboon, Narubadin Weerawatnodom, Manuel Tom, Tristan Do, Peerapat Notechaiya, Elias Dolour, Philip Roller, Jonathan Khemdee.

Tiền vệ: Chanathip Songkrasin, Thanawat Suengchitthawon, Supachok Sarachat, Worachit Kanitsribamphen, Kritsada Kaman, Sarat Yooyen, Pathomphon Charoenrattanapirom, Badin Phala, Pakorn Prempak, Thitiphan Puangchan, Pokklao Anan, Phithiwatt Sukchitthamkul, Siwakorn Tiatrakul, Weerathep Pomphan, Phicha Uthra.

Tiền đạo: Supachai Jaided, Teerasil Dangda, Adisak Krasorn.

Thống kê vừa được công bố từ trang fanpage đội tuyển quốc gia Thái Lan chiều 24/11 có chi tiết rất thú vị khi các cổ động viên Thái Lan nước này xem Việt Nam là đối thủ nặng ký nhất của thầy trò HLV Alexandre Polking. Người dân Thái Lan cũng sẽ giành sự quan tâm lớn cho AFF Cup 2021.
(Thethaovanhoa.vn)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.
Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam trước thềm Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản, Liên đoàn Thể dục Việt Nam công bố mức thưởng dành cho các vận động viên đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia giành Huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.