Thái Lan phối hợp với các nước láng giềng giải quyết ô nhiễm bụi mịn

Ngày 23/1, Phó Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho rằng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 là vấn đề lớn và phải được giải quyết ở cấp độ quốc tế, theo đó Thái Lan phải phối hợp với các nước láng giềng để giải quyết, trong khi tất cả các bên liên quan trong nước cũng phải chung tay giải quyết vấn đề này.
Chú thích ảnh
Khói mù ô nhiễm bao phủ dày đặc trên bầu trời Bangkok, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ông Phumtham, người cũng là Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, cho biết đã tham dự một cuộc họp tại Việt Nam cách đây vài tuần và tìm hiểu thêm về cách Việt Nam ứng phó với tình trạng ô nhiễm khói mù ngày càng trầm trọng. Ông Phumtham cũng cho biết một số “điểm nóng khói mù” đã được phát hiện ở các nước láng giềng và Bộ Ngoại giao Thái Lan cần phải phối hợp các nỗ lực với các nước láng giềng để chống lại ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.            
Với tư cách người đứng đầu Bộ Quốc phòng, ông Phumtham đã chỉ thị cho lực lượng vũ trang chuẩn bị các thiết bị, như máy bay không người lái, để hỗ trợ các nỗ lực dập tắt các đám cháy do hoạt động đốt nương làm rẫy. Ông cho biết Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phân bổ ngân sách hơn 400 triệu baht (11,8 triệu USD) cho các cơ quan địa phương để giải quyết các vụ cháy rừng do con người gây ra.

Theo Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt, vấn đề ô nhiễm PM2.5 ở thủ đô chủ yếu là do khí thải, kết hợp với khói từ việc đốt rác thải ở các tỉnh lân cận và lưu thông không khí kém ở thủ đô. Trong nỗ lực kiểm soát ô nhiễm bụi mịn, chính quyền đô thị Bangkok đang nỗ lực hạn chế khí thải xe cộ, bao gồm việc cấm xe tải 6 bánh không đăng ký hoặc xe lớn hơn đi vào các khu vực phát thải thấp ở 9 quận của thủ đô có hiệu lực từ ngày 23/1. Tổng cộng 259 camera an ninh được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được sử dụng để theo dõi các xe tải vi phạm lệnh cấm.

Theo dữ liệu mới nhất từ IQAir có trụ sở tại Thụy Sĩ, Bangkok bị xếp hạng là thành phố có chất lượng không khí tệ thứ 4 trên thế giới, vì khói mù độc hại tiếp tục ảnh hưởng đến thủ đô và các tỉnh khác trong cả nước. Chỉ số chất lượng không khí tại Bangkok ở mức 188 tính đến 9h40 ngày 24/1.

Chính quyền đô thị Bangkok đã tuyên bố 48/50 quận thủ đô là “vùng đỏ” (nguy hiểm cho sức khỏe), với mức độ bụi mịn PM2.5 trung bình là 88,4 µg/m³. Chính quyền cũng nhắc lại khuyến cáo tất cả người dân hãy làm việc tại nhà nếu có thể và tránh các hoạt động ngoài trời vào thời điểm này vì chúng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

 Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.